Vũ khí "độc nhất vô nhị" Nga có thể xóa sạch một cánh quân đổ bộ của đối phương

Độc Nhất Một |

Vũ khí này có khả năng tiêu diệt hay chế áp lực lượng chiến đấu mặt biển hay ven biển, đặc biệt uy lực trong chống đổ bộ, phòng thủ eo biển, cũng như bảo vệ tuyến hàng hải.

Tổ hợp pháo bờ biển A-222E Bereg-E được thiết kế để tiêu diệt hay chế áp lực lượng chiến đấu mặt biển hay ven biển của đối phương, ngăn chặn hỏa lực tàu chiến đấu đối phương nhắm vào lực lượng chiến đấu ven biển của ta trong tác chiến chống đổ bộ, tác chiến phòng thủ eo biển và vùng ven biển, cũng như bảo vệ tuyến hàng hải và bãi trú đậu ven bờ.

Tổ hợp vũ khí này có thể bắn chính xác, tiêu diệt các mục tiêu đang cơ động trên biển và trên bờ với tốc độ tới 200 hải lý/giờ (tương đương khoảng 360km/h).

Cấu hình: 1 xe chỉ huy với hệ thống điều khiển hỏa lực BR-136; 6 xe pháo tự hành cỡ nóng 130mm; 1 hoặc 2 xe phục vụ chiến đấu.

Tổ hợp pháo bờ biển Bereg-E của Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại