Tên lửa bự của S-400 ra lò, F-22 và F-35 Mỹ sẽ phải “cao chạy, xa bay”!

Trung Phạm |

Một loại tên lửa tấn công tầm xa mới trang bị cho hệ thống phòng không S-400 của Nga đang tiến tới giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và nó cũng sẽ là vũ khí tương lai của S-500.

Các vụ thử nghiệm tên lửa dẫn đường đất đối không 40N6 mới do Nga chế tạo cho hệ thống phòng không S-400 đã bước vào giai đoạn cuối và sẽ được chuyển giao cho các lực lượng vũ trang Nga kiểm tra hoạt động trong mùa Hè này.

Loại tên lửa mới 40N6 của Nga có thể tấn các mục tiêu là tên lửa hành trình, máy bay chiến đấu và phương tiện hồi quyển (re-entry vehicle) cơ động ở khoảng cách 400 km. Trong tương lai, chúng sẽ trở thành vũ khí chính của hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới nhất - S-500.

Bộ tư lệnh Các lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga cho biết, các vụ phóng thử 40N6 đã được thực hiện trong tháng 2/2018. Một loạt thử nghiệm nữa dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng 4 và tháng 5 tới. Sau đó, Nga sẽ công bố quyết định cuối cùng về việc đưa vào biên chế và sản xuất hàng loạt.

Tên lửa bự của S-400 ra lò, F-22 và F-35 Mỹ sẽ phải “cao chạy, xa bay”! - Ảnh 1.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 của Nga

40N6 là dòng đạn tên lửa nhiên liệu rắn hai tầng, có thân và cánh thăng bằng khí động lực. Tầm bắn xa cho phép nó có thể tấn công mục tiêu nằm ngoài tầm bao phủ của các trạm radar mặt đất. Một đầu đạn dẫn đường mới cũng đã được thiết kế riêng cho 40N6. Nó có thể hoạt động ở chế độ chủ động, radar tên lửa sẽ dẫn nó tới mục tiêu ở điểm quỹ đạo cuối.

"Tên lửa mới gia tăng đáng kể khả năng tấn công mục tiêu và giúp các hệ thống phòng không của Nga ít bị tổn thương hơn trước đòn phản công của đối phương", Trung tướng Alexander Gorkov, cựu Tư lệnh Lực lượng tên lửa phòng không Nga cho biết. "Điều này có được là nhờ hệ thống kiểm soát 40N6 được bảo vệ rất chặt chẽ".

Công việc thiết kế 40N6 bắt đầu vào năm 2007, và theo định hướng đó sẽ là tên lửa tầm xa dùng để bắn hạ các vũ khí tấn công đường không, gồm cả mục tiêu siêu thanh, trên nhiều độ cao khác nhau. 40N6 được thiết kế cho S-400 (cùng với các tên lửa tầm gần thế hệ trước) và S-500.

"Nó được chỉ thị bằng hệ thống dẫn đường quán tính. Đầu đạn bám bắt mục tiêu và do vậy tên lửa có thế tấn công các vật thể ngoài đường chân trời. 

Tên lửa buộc đối phương phải di chuyển các hệ thống chế áp lùi lại vài trăm km, qua đó giúp giảm bớt hiệu quả tác chiến điện tử của kẻ thù", tướng Gorkov cho biết.

40N6 cũng có thể được nâng cấp để bắn hạ vệ tinh. Tất nhiên, khi đó cần phải thay đổi các bộ phận của đầu đạn dẫn đường và bổ sung hệ thống quang - điện tử chỉ thị mục tiêu.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumph được Nga đưa vào sử dụng từ năm 2007. Nó được thiết kế để bảo vệ các cơ sở chiến lược và bắn hạ tên lửa hành trình, các máy bay chiến thuật và chiến lược cũng như phương tiện hồi quyển của tên lửa đạn đạo. Triumph có thể tấn công các mục tiêu khí động lực ở khoảng cách 250 km và các đầu đạn hồi quyền ở 60 km.

Trong khi đó, chống tên lửa đạn đạo là nhiệm vụ chính của S-500. Hệ thống có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 2.000 km và tiêu diệt các đầu đạn của tên lửa liên lục địa.

Cho tới tận cuối năm 2017, giới quan sát quân sự quốc tế vẫn còn đặt ra câu hỏi liệu Nga thực sự đã đưa 40N6 vào hoạt động hay chưa vì khi đó chưa có một hình ảnh nào của tên lửa này xuất hiện. 

Nhưng nay khi thông tin chính thức về 40N6 được công bố, và với tầm bắn 400 km ở độ cao lên tới 185 km, hoàn toàn đủ khả năng đánh chặn được từ ngoài tầng khí quyền các đầu đạn tên lửa đạn đạo tầm trung giai đoạn cuối, thì có lẽ F-22 hay F-35 của Mỹ khi đối diện, cũng sẽ phải "cao chạy xa bay"!

Video giới thiệu hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa S-500

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại