Vũ khí bí mật của Israel sẽ giúp Hàn Quốc vô hiệu hóa toàn bộ tên lửa Triều Tiên?

Nam Đồng |

Hàn Quốc đang cân nhắc thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên, một trong những ứng viên hàng đầu được nhắc tới là Arrow-3 do Israel chế tạo.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 20/8/2015 đưa tin, Quân đội Triều Tiên đã bắn đạn pháo vào đơn vị Quân đội Hàn Quốc ở khu vực biên giới, tiếp tục làm leo thang căng thẳng giữa hai miền. Tuy nhiên những loạt đạn pháo của Triều Tiên đã bị chặn lại bởi hệ thống phòng thủ tên lửa nên không gây ra bất cứ thương vong nào.

Ngay lập tức thông tin trên gây xôn xao, dẫn tới câu hỏi vũ khí nào đã giúp Hàn Quốc vô hiệu hóa sức mạnh pháo binh Triều Tiên một cách dễ dàng đến vậy? Nhiều chuyên gia cho rằng rất có thể đó là hệ thống Iron Dome (Vòm Sắt) do Israel nghiên cứu phát triển, vì hiện nay trên thế giới không tổ hợp phòng thủ nào sở hữu tính năng ưu việt như vậy.

Mặc dù chưa có báo cáo cho thấy Hàn Quốc đã nhận Iron Dome từ Israel. Tuy nhiên với mối quan hệ quốc phòng khá khăng khít giữa hai nước, nhiều khả năng Seoul đã bí mật mua các hệ thống Vòm Sắt cùng với đợt chuyển giao tên lửa chống tăng Spike.

Vũ khí bí mật của Israel sẽ giúp Hàn Quốc vô hiệu hóa toàn bộ tên lửa Triều Tiên? - Ảnh 1.

Một khẩu đội Vòm Sắt đang phóng đạn đánh chặn mục tiêu

Sự việc cũ được nhắc lại vì mới đây có dấu hiệu cho thấy Hàn Quốc đang cân nhắc lựa chọn các tổ hợp phòng thủ tên lửa tối tân hơn của Israel nhằm vô hiệu hóa mối nguy cơ từ Triều Tiên, đồng thời tránh bị phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống THAAD đang nằm dưới sự điều khiển của Quân đội Mỹ. Trong số các ứng viên, Arrow-3 là cái tên nổi bật.

Arrow-3 là sản phẩm do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel - IAI nghiên cứu phát triển, nó có khả năng đánh chặn đạn tên lửa đạn đạo tầm xa của đối phương ở độ cao lên tới 100 km với hiệu suất và tỷ lệ thành công rất cao, nhờ được trang bị cảm biến quang - hồng ngoại thế hệ mới, kết hợp cùng đầu đạn xuyên phá động năng.

Vũ khí này cho phép tiêu diệt tên lửa đạn đạo tầm xa của đối phương khi nó vừa tiếp cận trở lại bầu khí quyển trái đất, giúp giảm ảnh hưởng của đầu đạn xạ - sinh - hóa tới mục tiêu được bảo vệ phía dưới.

Vũ khí bí mật của Israel sẽ giúp Hàn Quốc vô hiệu hóa toàn bộ tên lửa Triều Tiên? - Ảnh 2.

Một vụ thử nghiệm của hệ thống đánh chặn Arrow-3

Khả năng Hàn Quốc mua sắm Arrow-3 còn có tính khả thi cao do nước này đã đưa vào hoạt động 2 hệ thống radar cảnh báo sớm tầm xa EL/M-2080 Super Green Pine từ năm 2012, đây chính là một thành phần chủ chốt của Arrow-3 (cùng với trung tâm điều khiển Citron Tree và trung tâm giám sát phóng đạn Heyzelnat Tree).

Bên cạnh các vụ thử thành công, Arrow-3 đã tham gia thực chiến trong tháng 3 năm nay khi bắn hạ 1 tên lửa phòng không S-200 được Quân đội Syria phóng lên nhằm vào tốp máy bay chiến đấu của Israel, điều này cho thấy nó có khả năng tiêu diệt rất đa dạng các loại mục tiêu chứ không giới hạn chỉ là ICBM.

Tuy rằng chưa thể đảm bảo đủ sức vô hiệu hóa toàn bộ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên trong trường hợp nổ ra chiến tranh, nhưng chí ít nếu được trang bị tổ hợp này, Hàn Quốc sẽ cảm thấy yên tâm hơn nhiều khi đứng trước "người anh em" miền Bắc sở hữu kho vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại