Đáp án cho câu đố "tên lửa Triều Tiên" đang ở cách Hàn Quốc... 8.000km

Linh Lâm |

Theo CNBC, trong lúc Hàn Quốc đang loay hoay tìm cách đối phó với mối đe dọa tên lửa từ người hàng xóm phía bắc thì đáp án cho câu đố này có lẽ đang nằm cách họ hơn 8.000km.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang thảo luận xem họ sẽ phân bổ ngân sách như thế nào trong trường hợp quốc hội Hàn Quốc tăng mức này thêm gần 7%.

Tuy nhiên, các quan chức quân sự thế giới cho rằng, ngay cả khi các lực lượng vũ trang Hàn Quốc được đầu tư thêm thì vẫn không đủ để đối phó với lực lượng hủy diệt đang chờ đợi họ phía bên kia biên giới.

"Hàn Quốc đã đưa ra yêu cầu đối với các hệ thống đánh chặn tầm thấp và tầm trung" – Tom Karako, giám đốc Dự án phòng thủ tên lửa tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Washington cho hay – "Tuy nhiên, vẫn chưa có gì tiến triển".

Đáp án cho câu đố tên lửa Triều Tiên đang ở cách Hàn Quốc... 8.000km - Ảnh 1.

Tên lửa đánh chặn Arrow 3 của Israel trong một cuộc thử nghiệm năm 2015. Ảnh: Reuters

Tháng 9 này, Israel đã tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn, trong đó có kịch bản giả định chống lại nhóm khủng bố Hezbollah và đồng minh tại Lebanon, Syria, cũng như Iran.

Trước đó, Israel từng có cuộc chiến kéo dài 5 tuần với Hezbollah vào năm 2006, khiến nền kinh tế ở vùng phía bắc Israel rơi vào tình trạng đình trệ, còn nam Lebanon hứng chịu nhiều tổn thất lớn.

Một phần cuộc tập trận năm nay của Israel là phòng thủ tên lửa, bởi bất cứ cuộc chiến mới nào với Hezbollah cũng sẽ kéo theo những đợt công kích dữ dội bằng rocket từ phía bắc, giống như 11 năm về trước.

Ước tính, Hezbollah có hơn 100.000 tên lửa tầm ngắn/trung/dài, được cất giấu ở nhiều địa điểm, trong đó có các ngôi nhà của thường dân ở miền nam Lebanon.

Ba lớp phòng thủ

Năng lực phòng thủ tên lửa của Israel đã tăng lên trong bối cảnh kho tên lửa của Hezbollah ngày một lớn. Hiện quốc gia này đang có tới 3 lớp phòng thủ tên lửa.

1/ Hệ thống phòng thủ Arrow (Boeing chế tạo) được thiết kế để đối phó tên lửa đạn đạo tầm xa, như tên lửa của Iran.

2/ Hệ thống phòng thủ David’s Sling (còn được gọi là Magic Wand) do công ty Raytheon – Mỹ và Rafael – Israel hợp tác sản xuất. David’s Sling được thiết kế để đánh chặn tên lửa tầm trung bắn từ Lebanon và Syria nhằm vào các trung tâm dân cư của Israel ở miền trung.

3/ "Iron Dome" là câu trả lời của Israel cho tên lửa tầm ngắn, như các loại đang có trong tay Hamas và các nhóm khủng bố khác tại Gaza.

Hệ thống này có tỷ lệ đánh chặn tên lửa tầm ngắn hiệu quả lên tới hơn 97%.

Ông Karako cho rằng Hàn Quốc có thể học hỏi từ những gì mang lại thành công cho Israel. Trong đó, "việc hợp tác và đồng phát triển với Mỹ đóng vai trò quan trọng. Mỹ và Israel đã hợp tác trong một thời gian dài và thành quả mà họ gặt hái được là hệ thống phòng thủ tên lửa trên bộ vô cùng mạnh mẽ".

Đáp án cho câu đố tên lửa Triều Tiên đang ở cách Hàn Quốc... 8.000km - Ảnh 2.

Tên lửa đạn đạo Hwasong-14 của Triều Tiên trong cuộc thử nghiệm hôm 29/7 năm nay. Ảnh: KCNA

Ông Karako đánh giá cao việc Israel áp dụng nhiều lớp phòng thủ để mở rộng phạm vi phòng thủ tên lửa. Điều này tương tự như khi họ bảo vệ một trung tâm mua sắm. Ngoài lực lượng an ninh bên trong, họ còn triển khai thêm lực lượng an ninh vòng ngoài, sau đó là các chốt kiểm tra.

"Mạng lưới phòng thủ đa lớp cho phép Israel tăng cường đánh chặn mối đe dọa đang tiếp cận. Nó còn cho phép họ sử dụng nhiều tên lửa đánh chặn với hiệu quả chi phí cao hơn để đối phó các mối đe dọa từ nhiều khoảng cách khác nhau" – ông Karako nói.

Hàn Quốc rộng lớn hơn nhiều so với Israel

Song, các chuyên gia về phòng thủ tên lửa cũng phải thừa nhận rằng không có giải pháp nào hiệu quả 100%, và các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa vẫn chưa được thử nghiệm thực chiến đầy đủ.

Ngoài ra, theo ông Uzi Eilam – một tướng Israel về hưu, những khác biệt quan trọng nằm ở nhu cầu của Hàn Quốc và Israel. Điều quan trọng nhất là khác biệt về diện tích. Israel có diện tích 20.770–22.072 km2, trong khi lãnh thổ Hàn Quốc lớn hơn Israel gần 5 lần (100,210 km2).

"Nguồn đầu tư mà chúng tôi cần có ít hơn nhiều so với Hàn Quốc" – ông Eilam nói.

Hiện Hàn Quốc mới triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) để đối phó với mối đe dọa từ các cuộc tấn công tên lửa và pháo binh của Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại