Vụ hóa đơn nước 19 triệu: Gia đình sẽ phải nộp đủ số tiền nước

Hoàng Đan |

Sáng nay, HTX dịch vụ sản xuất nông nghiệp Triều Khúc đã mời gia đình ông Trần Công Ứng lên làm việc vụ hóa đơn nước 19 triệu đồng.

Gia đình bỏ về...

Liên quan đến vụ hóa đơn nước 19 triệu đồng, sáng nay (26/5), Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Triều Khúc đã có buổi làm việc với đại diện gia đình ông Trần Công Ứng (xóm Lẻ, Tân Triều, Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội).

Ông Triệu Đình Nhã, Chủ nhiệm HTX Triều Khúc cho biết, buổi làm việc có sự tham dự của bà Hoàng Thị Hòa, vợ ông Ứng và anh Trần Công Sơn, con trai ông Ứng.

Buổi làm việc với nội dung thông báo về kết quả kiểm định đồng hồ và hướng giải quyết của Hợp tác xã, đồng thời giải quyết các thắc mắc còn có của gia đình ông Ứng.

Đại diện Hợp tác xã cũng cung cấp cho gia đình xem hóa đơn mua hàng cũng như chứng nhận kiểm định đối với đồng hồ nước của gia đình ông Ứng, các cuống hóa đơn nước của gia đình từ tháng 10/2013 đến tháng 3/2016.

Theo đó, đồng hồ nước của gia đình ông Ứng mang nhãn nhiệu Thai Aichi, Model: MIB-15, có số serial 51863 có xuất xứ Thái Lan được HTX mua của Công ty TNHH UHM Việt Nam vào tháng 10/2013 với giá 368.182 đồng (chưa thuế VAT).

Đồng hồ được kiểm định lần đầu vào ngày 7/10/2013 theo phương pháp ĐLVN 17: 2009 và đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường, có giá trị kiểm định đến tháng 10/2018.

Kết quả kiểm định ngày 24/5/2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội thực hiện theo phương pháp ĐLVN 17: 2009 cũng xác định đồng hồ đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường.

"Tại buổi làm việc, chúng tôi đã cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng minh về chiếc đồng hồ nước của gia đình ông Ứng là hoàn toàn đảm bảo chất lượng, đồng thời, cunng cấp các cuống hóa đơn cho gia đình xem rõ.

Chúng tôi cũng nêu rõ quan điểm, đây là sự việc không ai mong muốn, nhưng giờ đã có kết quả xác định về đồng hồ này đúng rồi thì gia đình sẽ phải nộp đủ số tiền nước trong tháng 4/2016 là hơn 19 triệu đồng.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng nói rõ, nếu gia đình chưa có điều kiện nộp đủ một lúc số tiền này thì HTX sẽ cho trả chậm và hạn cuối sẽ phải thanh toán trước 31/12/2016.

Bởi hóa đơn này trong năm 2016 và chúng tôi chỉ có thể cho chậm đến trước ngày chốt sổ cuối năm, tính ra còn đến 8 tháng nữa", ông Nhã nói.

Tuy nhiên, theo ông Nhã, gia đình đã không đồng ý với quan điểm của Hợp tác xã đưa ra và bỏ về không ký biên bản buổi làm việc.

"Gia đình có đề nghị rằng, trước đây HTX có ý kiến là xét về tình thì giảm hơn 9 triệu đồng và chỉ thu số tiền là 10.800.000 đồng nên họ muốn nộp như vậy.

Nhưng chúng tôi cũng nói rõ, hiện nay, UBND huyện, xã đều có chỉ đạo phải làm rõ ràng, đúng sự việc và dư luận cũng rất quan tâm đến sự việc này nên sau khi có kết quả chính thức thì HTX phải làm đúng.

Chúng tôi không có gì sai cả, trước đây, khi chúng tôi đề nghị giải quyết theo hướng tình cảm, nhưng gia đình không đồng ý nên giờ chúng tôi sẽ thực hiện đúng. Còn nếu gia đình chưa có điều kiện nộp đủ thì chúng tôi sẽ cho giãn nợ đến cuối năm.

Sau khi chúng tôi có ý kiến vậy thì gia đình không đồng ý và bỏ về không ký biên bản", ông Nhã cho biết thêm.

Chủ nhiệm HTX cũng nêu rõ, HTX chỉ quản lý đường ống đến đồng hồ nước còn đường nước từ đồng hồ vào nhà hoặc đi đâu là do gia đình quản lý.

Vụ hóa đơn nước 19 triệu: Gia đình sẽ phải nộp đủ số tiền nước - Ảnh 1.

Biên bản kiểm định đồng hồ nước của gia đình ông Ứng.

Người này nhấn mạnh: "Chúng tôi cũng rất chia sẻ với người dân, bởi thực tế, với số tiền nước lớn như vậy thì đến nhà chúng tôi cũng bất ngờ, không tin được.

Nhưng nguyên nhân cho rằng đồng hồ chạy sai nay đã được xác định là không đúng còn nguyên nhân cụ thể ra sao thì chúng tôi cũng không thể kết luận được.

Bởi đường ống từ đồng hồ chạy vào nhà rồi đi đâu là do gia đình quản lý chứ không phải chúng tôi".

Trước ý kiến của gia đình cho rằng, có thể do nhân viên chốt sai, ông Nhã đã bác bỏ và khẳng định, việc chốt đồng hồ có sổ sách và đều đã được kiểm tra lại kỹ càng.

Vụ hóa đơn nước 19 triệu: Gia đình sẽ phải nộp đủ số tiền nước - Ảnh 2.

Hóa đơn nước tháng 10/2013 và các tháng 1,2,3/2016 của gia đình ông Ứng.

"Tôi luôn nhắc nhở nhân viên của mình khi đi chốt nước nếu có vấn đề bất thường phải báo ngay cho gia đình. Ở đây, khi đi chốt, nhân viên đã báo cho gia đình ông Ứng rõ ràng.

Còn về các số chốt thì có sổ sách, cuống hóa đơn lưu lại ở đây thì tất cả đều đảm bảo chính xác", ông Nhã khẳng định.

Nếu gia đình không đóng có thể xem xét tạm dừng cấp nước

Theo ông Nguyễn Trung Dũng, kế toán trưởng của Hợp tác xã, sau buổi làm việc không thành ngày hôm nay, HTX có thể sẽ không mời thêm gia đình lên làm việc. Đồng thời, sẽ có báo cáo gửi UBND xã, huyện về toàn bộ sự việc, các kết quả.

Vụ hóa đơn nước 19 triệu: Gia đình sẽ phải nộp đủ số tiền nước - Ảnh 3.

Giấy chứng nhận kiểm định ban đầu của đồng hồ gia đình ông Ứng.

"Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ có thông báo gửi đến gia đình, đồng thời, báo cáo lên UBND huyện, xã về sự việc, các kết quả.

Chúng tôi cũng nói rõ, gia đình có thể được giãn nợ, chậm thanh toán và hạn đến trước ngày 31/12/2016 nhưng phải có đơn đề nghị rõ ràng.

Còn nếu gia đình vẫn cố tình không đóng tiền thì HTX có thể xem xét việc tạm dừng cấp nước và thậm chí, khởi kiện chúng tôi cũng sẵn sàng làm", ông Dũng nêu rõ.

Bên cạnh đó, theo ông Dũng, tới đây, HTX cũng sẽ có văn bản gửi đài truyền thanh của xã để thông báo cho bà con những khuyến cáo để tránh xảy ra trường hợp tương tự. Đồng thời, sẽ gửi thêm các văn bản liên quan tới một số cơ quan báo chí để thông tin.

Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Công Sơn, con trai ông Trần Công Ứng cho hay, với kết quả kiểm định như vậy, gia đình cũng không có ý kiến gì.

Việc anh cùng mẹ bỏ về, không ký biên bản, anh Sơn cho biết, đó là do HTX yêu cầu phải đóng đủ số tiền hơn 19 triệu đồng, trong khi thực tế, gia đình không sử dụng số nước lớn như vậy và nguyên nhân cũng không rõ từ đâu.

"Gia đình chúng tôi không dùng hết đến nhiều nước như vậy, trong khi hệ thống nước ở nhà hoàn toàn bình thường, không trục trặc gì, đồng hồ nước được kiểm định là đảm bảo nên giờ cũng chẳng biết nguyên nhân do đâu.

Chúng tôi cũng chưa biết thế nào nhưng chỉ mong HTX sẽ xem xét giảm số tiền nước phải đóng cho gia đình đi thì gia đình sẽ đóng còn hơn 19 triệu đồng như thế thì rất khó", anh Sơn chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại