Ông lão 70 tuổi chính thức nhận sổ đỏ sau lần được gặp Bộ trưởng

Hoàng Đan - Linh Nga |

Sau hơn 1 tuần gặp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, ông lão 70 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức nhận được sổ đỏ.

Ngày 9/5, ông Nguyễn Văn An, sinh năm 1947, trú tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã nêu bức xúc với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà về việc 2 tháng liền đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ - PV) nhưng chưa được giải quyết.

Chiều nay 25/5, sau hơn 1 tuần khi Bộ trưởng Hà có ý kiến chỉ đạo, ông An đã nhận được sổ đỏ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn An đã không giấu được niềm vui.

Theo ông An, ngay sau khi có ý kiến của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Huyện ủy Đất Đỏ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện xem xét hồ sơ và hướng dẫn tôi bổ sung các thủ tục cần thiết để đủ điều kiện cấp sổ đỏ.

Mọi thủ tục được giải quyết rất nhanh gọn, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần tôi đã có thông báo nhận sổ đỏ.

Ông lão 70 tuổi chính thức nhận sổ đỏ sau lần được gặp Bộ trưởng - Ảnh 1.

 Bộ trưởng Trần Hồng Hà (trái) và cụ ông Nguyễn Văn An (phải).

Ông An cũng chia sẻ, dù năm nay đã 70 tuổi, nhưng gia đình ông rất khó khăn nên hàng ngày vẫn phải đi làm mướn kiếm sống, việc đi lại để làm sổ đỏ trong thời gian qua cũng ảnh hưởng rất nhiều tới công việc.

"Có những lúc tôi đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất là bỏ cuộc vì chẳng biết phải làm sao nữa. Nhưng khi được gặp Bộ trưởng Bộ TN -MT, thì mong mỏi của tôi đã được đáp ứng.

Tôi như người sắp chết đuối đã được vớt lên và cứu chữa kịp thời.

Nay nhận được sổ đỏ rồi tôi sẽ không còn phải lo nghĩ tới việc phải đi tới đi lui lên huyện, xã để làm sổ đỏ nữa vì mong mỏi lớn nhất của tôi đã được giải quyết", ông An bày tỏ.

Ông cũng mong muốn gửi lời cảm ơn tới Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vì sự quan tâm của Bộ trưởng tới hoàn cảnh của ông.

Ông Nguyễn Hữu Tâm, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đất Đỏ cho biết, việc cấp sổ đỏ cho ông An bị chậm chễ là một phần do bản đồ địa chính của địa phương đã cũ, đến nay vẫn chưa có kinh phí để đo lại, nên việc xác định đất bị chồng lấn rất khó khăn.

Một phần khác là do một số cán bộ làm công tác đo đạc chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình, do đó chưa cung cấp bản do vẽ để bổ sung hoàn thiện hồ sơ xin cấp sổ đỏ của ông An.

Tuy nhiên, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, UNND huyện, văn phòng đăng ký đất đai đã nhanh chóng rà soát lại toàn bộ hồ sơ, khảo sát, đo vẽ địa chính, hướng dẫn ông An bổ sung các giấy tờ cần thiết để hoàn thiện hồ sơ.

Do vậy, việc cấp sổ đỏ cho ông An lần này đã thực hiện khá nhanh, sớm hơn thời gian quy định.

Trước đó, sau khi nghe ý kiến của cụ An, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đề nghị Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ ông Nguyễn Thanh Dũng xuống gặp để ghi nhận thêm những phản ánh của lão nông 70 tuổi này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại