Gặp Bộ trưởng, cụ ông đã giải quyết được việc 2 tháng không xong

Hoàng Đan - Việt Hùng |

Sau khi tiếp nhận ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã yêu cầu xem xét, cấp ngay sổ đỏ cho ông cụ 70 tuổi.

Hôm nay (9/5), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại huyện huyện Đất Đỏ.

Tại đây, sau khi nghe các ứng viên phát biểu, cử tri Nguyễn Văn An, sinh năm 1947 ở ấp Phước Lộc, xã Phước Hội đã kiến nghị với "Tư lệnh" ngành TN và MT về việc ông đi làm sổ đỏ đã 2 tháng nay mà chưa được giải quyết.

“Nhà tôi có đứa 3 con và có mấy sào ruộng, tôi muốn làm sổ hồng để tách ruộng và đất ở ra để chia cho các con vì vợ chồng tôi đã già mà khó quá. Tôi đề nghị ông Bộ trưởng giúp chúng tôi”, cụ Nguyễn Văn An kiến nghị với Bộ trưởng.

Cũng theo lời ông cụ này, trong 2 tháng gần đây, ông đi tới đi lui lên UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đất Đỏ và UBND xã Phước Hội để làm sổ đỏ.

“Sắp nhỏ hướng dẫn đủ thứ khiến tôi không thể hiểu nổi và biết phải làm sao. Tôi vẫn phải đi làm mướn kiếm sống nên không có thời gian làm việc này…”, ông An trình bày.

Sau khi nghe ý kiến của cụ An, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đề nghị Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ ông Nguyễn Thanh Dũng xuống gặp để ghi nhận thêm những phản ánh của lão nông 70 tuổi này.

“Ngày mai, đoàn công tác của Bộ TN&MT sẽ vào đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Tôi đề nghị Huyện ủy Đất Đỏ chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện xem xét, cấp ngay sổ đỏ cho cụ An và những người dân khác nếu đòi hỏi đó của họ là đúng”, ông Hà nhấn mạnh.

Ngay sau khi có ý kiến của Bộ trường, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ Nguyễn Thanh Dũng khẳng định: “Ngay trong chiều nay, tôi sẽ chỉ đạo cán bộ xã Phước Hội xuống kiểm tra nắm tình hình và giải quyết trường hợp của cụ Nguyễn Văn An trong ngày mai”.

Trước đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, nếu được bầu, ông sẽ tích cực tham gia đóng góp vào công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đặc biệt là các cơ chế, chính sách về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó góp phần tháo gỡ những vấn đề bức xúc của nhân dân nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai và môi trường.

Về công tác bảo vệ môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định sẽ làm hết mình để thực thi chính sách thượng tôn pháp luật về bảo vệ môi trường. Bộ TN&MT sẽ chỉ đạo kiểm tra, rà soát tất cả các dự án lớn có xả thải ra biển và sông.

Sẽ thanh tra trên diện rộng công tác bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý theo những quy định của pháp luật trên tinh thần vì môi trường sống bền vững và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại