Vụ anh trai truy sát cả nhà em ruột: Bác tin đồn nạn nhân làm giả giấy tờ cướp trắng đất

Hoàng An |

Chủ tịch xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) bày tỏ bức xúc trước thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng tới gia đình nạn nhân.

Trưa 2/9, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Đà, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương và gia đình vẫn đang phối hợp tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số trong vụ án anh trai truy sát cả gia đình người em ruột.

Buổi sáng cùng ngày, có rất đông hàng xóm, người trong xã và địa phương khác đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình nạn nhân. 

"Chưa bao giờ xảy ra sự việc đáng tiếc và đau buồn như thế này ở địa phương" ông Đà nói.

Chủ tịch xã cho biết, địa phương đã thành lập ban trợ giúp và cử cán bộ Đảng uỷ, Mặt trận Tổ quốc, cán bộ cơ sở... ứng trực tại đám tang, giúp đỡ gia đình nạn nhân đến khi tang lễ hoàn tất.

Hiện UBND xã đã hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 3 triệu đồng/người, 2 triệu đồng/người bị thương.

"Chiều hôm nay thi thể hai vợ chồng ông Hải và người con gái sẽ được đưa đi hoả táng" ông Đà thông tin.

Vụ anh trai truy sát cả nhà em ruột: Bác tin đồn nạn nhân làm giả giấy tờ cướp trắng đất  - Ảnh 2.

Ngươi dân vây quanh hiện trường thời điểm mới xảy ra án mạng. Ảnh: Hoàng An.

Dù có gắng gượng đứng lo hậu sự cho người thân nhưng Nguyễn Văn H. (con trai ông Hải - nạn nhân duy nhất chạy thoát) gần như kiệt sức, luôn phải có người thân chăm sóc.

Chỉ trong một buổi sáng, anh mất cả cha mẹ, chị gái và đứa con mới hơn một tuổi. Vợ anh vẫn đang cấp cứu.

Ông Đà cho biết, phía người thân hung thủ Nguyễn Văn Đông, sau sự việc, chính quyền đã vận động vợ và các con Đông chuyển khỏi nhà, đến ở nhờ người thân, chờ khi công việc ổn định sẽ quay về cùng khắc phục hậu quả.

"Riêng vợ con ông Hải, ông Đông từ trước đến nay thì không có vấn đề gì, chị em vẫn sống bình thường. Từ hôm qua chúng tôi vận động người thân ông Đông tạm thời đi nơi khác để đảm bảo không xảy việc gì đáng tiếc", ông Đà nói.

Liên quan đến một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook cho rằng, ông Hải đã làm giả giấy tờ lấy hết đất đai của bố mẹ để lại cho ông Đông, nên mới xảy ra sự việc, ông Đà khẳng định, đây là thông tin không chính xác. Chủ tịch xã bày tỏ bức xúc trước thông tin thất thiệt, gây ảnh hưởng tới gia đình nạn nhân.

Sáng sớm 1/9, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phương, Hà Nội) cầm dao truy sát gia đình người em ruột mình.

Những người bị truy sát gồm: Ông Nguyễn Văn Hải (SN 1968, em ruột Đông); Nguyễn Thị B. (SN 1988, con ông Hải); Doãn Thị V. (SN 1970, vợ ông Hải); Đỗ Thị Nh. (SN 1995, con dâu ông Hải); Nguyễn Huyền M. (SN 2018, cháu nội ông Hải).

Hậu quả vụ việc khiến ông Hải, bà V., chị B., cùng cháu M. tử vong. Chị Nh. đang được cấp cứu.

Gây án xong Đông về nhà định tự sát bằng cách cho điện giật nhưng con trai gã kịp thời can ngăn.

Chiều 2/9, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam Nguyễn Văn Đồng để điều tra tội "Giết người".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại