Vụ 3 người bị chém trọng thương ở cửa hàng quần áo: Người vợ đã tử vong

Hoàng Hải |

Mặc dù đã được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, chị N.T.A. đã tử vong.

Liên quan đến vụ án chém người dã man tại cửa hàng quần áo thời trang số 152 phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào tối 23/5, cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, do vết thương quá nặng nên chị N.T. A. (SN 1996, trú tại Tân Mai, Hoàng Mai, TP Hà Nội) đã tử vong.

Lãnh đạo công an quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện đơn vị đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam (SN 1992, ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa – chồng chị N.T.A.) về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 23/5, Hoàng Nam phát hiện chị N.T.A. đi cùng với bạn là anh Nguyễn Anh H. (SN 1989, trú tại Định Công, Hoàng Mai, TP Hà Nội) vào cửa hàng số 150 Hàng Bông để mua quần áo đã nổi máu ghen nên đã cầm dao lao vào truy sát.

Hậu quả khiến anh H. bị rách tay trái, chị Nguyễn Lan H. (SN 1987, trú tại Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, TP Hà Nội) bị thương nhẹ, rách bàn tay trái.

Chị N.T.A. bi thủng trực tràng, rách tay trái.

Phát hiện sự việc, một số người dân đã đưa các nạn nhân tới bệnh viện để điều trị và thông báo đến cơ quan chức năng.

Được biết, trong cuộc sống gia đình, giữa Nam và chị N.T.A. thường nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến ly thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại