Nguyên nhân nam thanh niên lao vào cửa hàng quần áo đâm chém

Hoàng Hải |

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân Nam chém 3 người trọng thương trên phố Hàng Bông là do ghen tuông.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên vào quán quần áo trên phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đâm, chém khién 3 người bị thương nặng, đại diện CAQ Hoàn Kiếm cho biết, 3 người bị thương nặng được xác định gồm anh N.A.H; chị N.T.A và chị Ng.L.H (Tất cả đều ở Hà Nội).

Kẻ gây án được xác định là Hoàng Nam (SN 1992, ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội). Đến khoảng 21h ngày 23/5, Nam đã bị công an bắt giữ. Về phía các nạn nhân, đến thời hiểm hiện tại vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viên.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ án không phải do đối tượng "ngáo đá" như người dân lầm tưởng. Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa đối tượng Nam với vợ là chị N.T.A.

Trong thời gian sinh sống với nhau, giữa hai vợ chồng Nam và chị T.A nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến ly thân. Tối 23/5, Nam phát hiện chị T.A đi cùng với bạn là anh N.A.H vào cửa hàng trên mua quần áo nên đã gây án.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 23/5, tại cửa hàng quần áo thời trang có địa chỉ ở phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội đã xảy ra vụ cố ý gây thương tích nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, nam thanh niên (chưa rõ danh tính) đã cầm hung khí lao vào quán đâm, chém loạn xạ khiến 3 người (gồm 1 nam, 2 nữ) bị thương nặng.

Ngay sau đó, người dân đã đưa cả 3 nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại