Vpop 2019: Mới tháng đầu năm, hit đâu chưa thấy mà scandal đã "chiếm sóng" toàn tập

Anh Min |

Chẳng có bao nhiêu bài hát mới được ra mắt tháng này mà showbiz lại ngập tràn các scandal.

Vpop 2019 mở ra với nhiều hứa hẹn, tuy nhiên sau khi tháng đầu tiên qua đi, người yêu nhạc Việt còn chưa được chiêu đãi một hit nào mà đã phải cố gắng "định thần" sau một loạt scandal "mở hàng" năm mới.

Từ câu chuyện giành giật bài hit, cho đến vị trí lớn nhỏ trên poster và vấn nạn muôn thuở là "đạo nhạc", tất cả đã khiến showbiz Việt thêm phần ồn ào những ngày đầu năm này.

Vy Oanh tố Minh Tuyết giành giật bản hit

Sự việc Vy Oanh đăng tải nhiều dòng trạng thái trên facebook đá xéo lẫn đá thẳng đàn chị Minh Tuyết cướp bản hit "Để cho em khóc" của mình khiến cho Vpop đầu 2019 thêm phần sóng gió.

Cụ thể, Vy Oanh bức xúc về một đàn chị đi hát sử dụng bài hit của mình mà không xin phép, cư dân mạng không khó để truy ra đó chính là ca sĩ hải ngoại Minh Tuyết. 

Thực chất, ca khúc đã hết hạn độc quyền 2 năm đối với Vy Oanh nên nhạc sĩ Phúc Tường bán lại cho trung tâm Thuý Nga và trung tâm này cũng cho phép Minh Tuyết thể hiện nó.

Sau nhiều luồng ý kiến trái chiều từ dư luận, Vy Oanh bất ngờ tung bằng chứng rằng hợp đồng bài hát của mình có thời hạn đến tháng 6/2018 nhưng từ tháng 3/2018 đã thấy Minh Tuyết hát ở một số chương trình.

Sau này, khi cô vừa hết hạn độc quyền ca khúc đã thấy đàn chị tung ngay album "Để cho em khóc", làm show lấy tên bài hát này. Do đó, giọng ca "Đồng xanh" khẳng định Minh Tuyết đã âm mưu giành hit của cô từ lâu.

Vpop 2019: Mới tháng đầu năm, hit đâu chưa thấy mà scandal đã chiếm sóng toàn tập - Ảnh 1.
Vpop 2019: Mới tháng đầu năm, hit đâu chưa thấy mà scandal đã chiếm sóng toàn tập - Ảnh 2.

Vy Oanh dẫn chứng hợp đồng kí với nhạc sĩ, và cũng tung ra bằng chứng cho thấy Minh Tuyết đã mang ca khúc đi hát trong thời điểm mà hợp đồng trên vẫn còn hiệu lực.

Về phía nhạc sĩ Phúc Tường, anh phủ nhận thông tin Minh Tuyết đã ngỏ ý mua bài hát từ lâu, mà phía trung tâm Thúy Nga chỉ mới mua tác quyền cách đây 3 tháng để sản xuất sản phẩm. 

Anh cho biết thêm, Vy Oanh có ngỏ lời mua thêm tác quyền nhưng anh không đồng ý vì qua thời hạn độc quyền khá lâu nên anh đã bán cho người khác.

Ekip của Minh Tuyết cũng lên tiếng, khẳng định một lần nữa về tính hợp pháp của việc biểu diễn này. Đồng thời cho rằng phát ngôn của Vy Oanh quá cảm tính và cách cư xử của cô chưa được văn minh, lịch sự.

Đến đây, chưa biết sự việc đã thật sự ngã ngũ hay chưa nhưng khán giả ắt hẳn cũng đã được chiêu đãi một "drama" khó hiểu.

Từ việc Vy Oanh "tố" đàn chị "cướp hit" trong khi mọi thứ đều đang vận động đúng luật mà ngay chính cô cũng thừa nhận điều này, cho đến việc cô cố gắng đẩy mọi thứ lên cao trào bằng hàng loạt status mỗi ngày trong khi "đối thủ" thì vẫn giữ kẽ.

Châu Đăng Khoa bị tố đạo nhạc và đạo cả thơ trên mạng

Là sự trở lại của Orange sau "Người lạ ơi", "Tình nhân ơi" được kì vọng làm nên chuyện với sự góp mặt của Binz. Tuy nhiên, ca khúc vướng phải nghi vấn đạo nhái ca khúc "Nước mắt" là một hit cách đây nhiều năm của nhóm nhạc V4Men.

Theo đó, Châu Đăng Khoa bất ngờ tự đăng tải lên trang cá nhân đoạn hội thoại được cho là với ca sĩ Hàn Quốc Lee Jung Ho - cựu thành viên V4Men. 

Anh đưa ra một loạt những lời giải thích như: "Nước mắt là pop còn Tình nhân ơi là R&B nên tempo hoàn toàn khác nhau", "Vòng hoà thanh cũng không giống nhau ở điệp khúc", hay "chỉ giống tối đa 5 note nhưng hoàn toàn không liên tục và liền mạch".

Chưa dừng lại ở đó, vài ngày sau cư dân mạng tiếp tục soi ra không chỉ "Tình nhân ơi" mà ngay cả "Người lạ ơi" là hai ca khúc đều có phần lời mượn ý thơ của tác giả Linh Linh và Lạc Hi. 

Sự việc càng thêm lùm xùm khi Châu Đăng Khoa đăng đàn thừa nhận điều này và xin lỗi nhưng phía tác giả Linh Linh bày tỏ thái độ không hài lòng với cách hành xử của nam nhạc sĩ.

Bởi phải chờ gần 1 năm sau khi "Người lạ ơi" bật lên thành hit bự trong năm 2018 hay nửa tháng từ lúc phát hành MV "Tình nhân ơi", Châu Đăng Khoa mới lên tiếng giải thích điểm trùng hợp, xin lỗi và trả phí tác giả.

Vpop 2019: Mới tháng đầu năm, hit đâu chưa thấy mà scandal đã chiếm sóng toàn tập - Ảnh 3.
Vpop 2019: Mới tháng đầu năm, hit đâu chưa thấy mà scandal đã chiếm sóng toàn tập - Ảnh 4.

Hai đoạn thơ trong cuốn sách "Nhưng nỗi buồn không tên" gần giống với phần lời bài hát "Tình nhân ơi" và "Người lạ ơi" của Châu Đăng Khoa.

Sau những ồn ào, Châu Đăng Khoa xin lỗi các tác giả trên fanpage chính thức. Tuy nhiên, vì cho rằng lời xin lỗi của Châu Đăng Khoa không mấy thiện chí và rõ ràng, tác giả Linh Linh đã quyết định trả lại 6 triệu đồng cho nam nhạc sĩ, đồng thời trao quyền giải quyết cho đơn vị nắm giữ bản quyền bài thơ.

Còn về phía Lạc Hi, cô cho biết đã chấp nhận lời xin lỗi và nhanh chóng giải quyết vấn đề này với nhạc sĩ Châu Đăng Khoa để tránh ồn ào không đáng có. 

Sau vụ việc lần này, hình ảnh của nhạc sĩ trẻ xấu đi nhiều trong mắt công chúng, không chỉ vì câu chuyện đạo nhái mà còn vì thái độ khi giải quyết vấn đề của anh.

Vpop 2019: Mới tháng đầu năm, hit đâu chưa thấy mà scandal đã chiếm sóng toàn tập - Ảnh 5.

Châu Đăng Khoa công khai xin lỗi trên trang facebook cá nhân.

Jaykii vướng nghi án đạo nhạc, MV Sơn Tùng

"Nào đâu phải anh" là MV đánh dấu sự trở lại của Jaykii trên đường đua Vpop và cũng cho thấy sự lột xác cả về âm nhạc lẫn hình ảnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tích cực với sự phá cách, nổi loạn thì nhiều khán giả cũng đặt nghi vấn dành cho sản phẩm khi cho rằng nó hao hao "Chạy ngay đi" của Sơn Tùng M-TP.

Phần âm nhạc từ bản phối đến cách mix giọng, đoạn rap hay cách phát triển điệp khúc khiến người ta liên tưởng đến bản hit của Sơn Tùng. 

Trong khi đó, MV lại càng bị để ý khi sử dụng tông màu đỏ - đen, tạo hình và trang phục của nam chính lẫn nữ chính đều mang nét tương đồng với "Chạy ngay đi".

Ngoài ra, bối cảnh căn phòng rộng lớn, ngọn lửa đang cháy cũng là những thứ đã được Sơn Tùng sử dụng cho sản phẩm gần nhất của mình.

Vpop 2019: Mới tháng đầu năm, hit đâu chưa thấy mà scandal đã chiếm sóng toàn tập - Ảnh 6.
Vpop 2019: Mới tháng đầu năm, hit đâu chưa thấy mà scandal đã chiếm sóng toàn tập - Ảnh 7.
Vpop 2019: Mới tháng đầu năm, hit đâu chưa thấy mà scandal đã chiếm sóng toàn tập - Ảnh 8.

Về phía đạo diễn Kiên Ứng của MV, anh này cho rằng 2 MV đều lấy cảm hứng từ những sản phẩm trước đó ở Hàn Quốc lẫn trên thế giới nên khán giả cảm thấy giống nhau. Riêng anh thì tự tin rằng MV do mình thực hiện đẹp hơn "Chạy ngay đi" vì tạo hình, bối cảnh, hình ảnh đều rất Việt Nam.

Jaykii cũng phủ nhận việc 2 ca khúc giống nhau. Anh chia sẻ thêm: "Về phần nhạc, cảm hứng của JayKii và Tùng hoàn toàn khác nhau. 

JayKii cảm thấy, nếu Tùng có đọc được những bình luận đó Tùng sẽ rất buồn. Vì hơn ai hết, JayKii nghĩ Tùng là người hiểu cảm giác lúc này của JayKii nhất. Một sản phẩm mình đầu tư và đặt rất nhiều tâm huyết nhưng lại bị nói như vậy thì không ai là người vui.

Và nếu JayKii làm gì "giống giống" với nghệ sĩ nào đó, thì rõ ràng dư luận sẽ chọn bản gốc, chứ không đời nào chọn cái giống giống cả. 

Có thể do thể loại nhạc giống nhau và vòng hoà thanh (thứ) khiến người nghe bị cảm giác như vậy. Nhưng nếu ai nói JayKii giống, thì mong hãy chỉ rõ ràng cụ thể và đúng để JayKii tiếp thu và rút kinh nghiệm cho những sản phẩm sắp tới".

Nghệ sĩ lên tiếng khi BTC "Duyên dáng Việt Nam" không tôn trọng Phương Thanh

Trước thềm chương trình "Duyên dáng Việt nam" diễn ra, tấm poster danh sách các nghệ sĩ tham dự gây bức xúc với nhiều người trong nghề.

Cụ thể, nữ ca sĩ Phương Thanh nửa đùa nửa thật đăng lên facebook cá nhân nói rằng: "Em là ca sĩ trẻ 9x triển vọng.

Vậy hát luôn "Hãy yêu như chưa từng được yêu" nha cho thành ca sĩ trẻ luôn. Cám ơn chương trình rất trân trọng em, cho em là ca sĩ trẻ".

Khán giả tinh ý nhanh chóng nhận ra rằng cô đang đề cập đến việc hình ảnh của mình nhỏ hơn 2 nữ ca sĩ là Lệ Quyên, Thu Minh và ngang hàng với các "đàn em" như Uyên Linh, Đức Tuấn.

Vpop 2019: Mới tháng đầu năm, hit đâu chưa thấy mà scandal đã chiếm sóng toàn tập - Ảnh 9.
Vpop 2019: Mới tháng đầu năm, hit đâu chưa thấy mà scandal đã chiếm sóng toàn tập - Ảnh 10.

Ngay lập tức, các nghệ sĩ gạo cội khác cũng lên tiếng bênh vực đồng nghiệp. Lam Trường chia sẻ: "Mặc dù Chanh có thể cho qua, xem bình thường chuyện này nhưng BTC không nên xem thường chuyện này. Thiếu trân trọng thì kém sang".

Còn Thu Minh, nhân vật nằm ở vị trí lớn trung tâm tấm poster cũng bất bình: "Đêm qua Minh đến chương trình lúc trễ, mọi người đã về hết nên không nói được gì với BTC. Rất bất bình!".

Vpop 2019: Mới tháng đầu năm, hit đâu chưa thấy mà scandal đã chiếm sóng toàn tập - Ảnh 11.

Bình luận của Lam Trường và Thu Minh bên dưới post của Phương Thanh.

Trước đó, chương trình "Duyên Dáng Việt Nam" cũng liên tục vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của khán giả khi đại diện BTC - nhạc sĩ Dương Thụ phát biểu: "Sơn Tùng tham gia Duyên dáng Việt Nam thì chương trình không còn duyên dáng nữa".

Nhiều ý kiến cho rằng, là một chương trình ca nhạc có đời sống lâu dài đối với những người yêu nhạc, "Duyên dáng Việt Nam" có lẽ cần xem lại cách làm việc ở thời điểm hiện tại, nhất là trong việc đối xử trân trọng với cả nghệ sĩ gạo cội lẫn nghệ sĩ trẻ để lấy lại được uy tín và tình cảm của khán giả.

Lou Hoàng vướng nghi án đạo nhạc Jang Nara

Là cái tên xông đất Vpop 2019, tuy nhiên "Yêu em dại khờ" của Lou Hoàng lại mở hàng bằng một nghi vấn đạo nhái. Lần này là sự trùng hợp với bản hit đình đám "Sweet Dream" cách đây 17 năm do nữ ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng Jang Nara.

Ca khúc này từng phổ biến với khán giả Việt ở giai đoạn những năm 2005 - 2007. Cụ thể, phần điệp khúc "Yêu em dại khờ" bị cho rằng có nhiều điểm trùng hợp với ca khúc trên.

Sự việc này được bàn tán sôi nổi trên Youtube của nam ca sĩ. Nhiều luồng ý kiến trái chiều được đưa ra, người thì đồng ý rằng có sự tương đồng nhưng cũng có người cho rằng do vòng hoà thanh 2 bài hát tương tự nhau nên khiến cho người nghe cảm thấy "hao hao". Tuy nhiên, nghi vấn này đã sớm dừng lại ở đó.

Andiez Nam Trương bức xúc vì bản hit bị chế lời, đổi tựa không xin phép

Trên trang facebook cá nhân, Andiez Nam Trương đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự bức xúc khi ca khúc do anh sáng tác đã trở thành hit của Hương Giang là "Anh đang ở đâu đấy anh" được một nhóm bạn trẻ làm lại, đồng thời đổi tựa thành "Con đang ở đâu đấy con" nhưng không xin phép.

Dù ở phần Credit bên dưới, ekip có để tên tác giả là Andiez Nam Trương, tuy nhiên, hành động đổi toàn bộ lời, lẫn tựa của ca khúc và làm như 1 MV chuyên nghiệp mà không xin phép chính chủ gây cho thấy sự không tôn trọng chất xám của tác giả.

Phía dưới phần bình luận, Andiez cũng cho biết thêm: "Ai cover nhạc mình, mình cũng vui và chẳng ai cấm chuyện cover cả. Nhưng cover viết cả lời mới, nhạc mới, clip này kia mà ngay cả tác giả cũng không thể xin phép thì hỏi có buồn không cơ chứ?".

Vpop 2019: Mới tháng đầu năm, hit đâu chưa thấy mà scandal đã chiếm sóng toàn tập - Ảnh 12.

Ca khúc "Con đang ở đâu đấy con" có phần với viết về tình cảm gia đình thay vì tình yêu như bản gốc. Điều này cũng khiến khán giả cảm thấy "kì quặc".

Vpop 2019: Mới tháng đầu năm, hit đâu chưa thấy mà scandal đã chiếm sóng toàn tập - Ảnh 13.

Nam Trương bức xúc trên facebook cá nhân.

Sau vụ việc, Andiez chỉ nhận được lời xin lỗi từ người thể hiện và cô giải thích rằng ekip chỉ làm cho vui. 

Nhạc sĩ trẻ yêu cầu phía ekip sản xuất gỡ toàn bộ bản cover trên xuống trong vòng 24 giờ. Liên hệ với phía nhóm bạn trẻ remake, người đại diện cho biết sẽ sớm liên hệ với các trang để gỡ khỏi facebook.

Đồng thời, vị này khẳng định bản remake hoàn toàn không mang tính chất kinh tế mà chỉ là giải trí như những bản cover khác. Nhóm bạn trẻ này cũng muốn gửi lời xin lỗi Andiez và HH Hương Giang về sự bất tiện này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại