Với chiếc xe buýt siêu khủng này, tắc đường chỉ là chuyện nhỏ

Diệp Anh |

Nhờ có những đặc điểm siêu việt, chiếc xe buýt này chắc chắn sẽ giải quyết được nhiều vấn nạn liên quan đến giao thông vốn khiến không ít quốc gia trên thế giới "vò đầu bứt tai".

Những ngày gần đây, truyền thông khắp thế giới đua nhau đưa thông tin về chiếc xe buýt siêu khủng đang được một công ty của Trung Quốc phát triển.

Sản phẩm này lần đầu tiên được biết đến rộng rãi vào tháng 5 vừa qua, khi nó xuất hiện trong một sự kiện triển lãm diễn ra tại Bắc Kinh.

Mô hình xe buýt siêu khủng TEB.

Với tên gọi "xe buýt nhanh lập thể" - Transit Elevated Bus (gọi tắt là TEB), chiếc xe được thiết kế khoang hành khách đặt ở trên cao, phần dưới rỗng lòng.

Một khi đi vào sử dụng, nó sẽ di chuyển ở phía trên những chiếc ô tô thông thường. Trong khi đó, những chiếc xe khác vẫn chạy đều trên mặt đường như không có chuyện gì xảy ra. Hành khách lên xuống xe nhờ hệ thống thang tự động.

Chiếc xe buýt siêu khủng này cũng được giới thiệu là có thể chở tới 1.200 người.

Với chiếc xe buýt siêu khủng này, tắc đường chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 2.

Mô họa mô hình và phương thức hoạt động của TEB bằng đồ họa.

Với những thành phố lớn, nơi vấn nạn tắc đường vẫn đang khiến các nhà chức trách đau đầu như Bắc Kinh, đây chính là một loại vũ khí thần kỳ, giúp đẩy lùi bức xúc, khó chịu của rất nhiều người.

Từ mô hình của sản phẩm này, có thể dễ dàng nhận thấy TEB sẽ chạy trên một đường ray cố định được lắp đặt trên mặt đường.

Về mặt thiết kế mà nói, khái niệm "xe buýt nhanh lập thể" là sự kết hợp giữa xe điện chạy theo đường ray và xe buýt. So với các phương tiện giao thông công cộng khác đơn cử như tàu điện ngầm, loại xe mới này sẽ giúp tiết kiệm được một khoản lớn nguồn kinh phí đầu tư ban đầu.

"So với tàu điện ngầm, TEB có sức chứa tương tự, nghĩa là nó có thể chở đến 1200 hành khách cùng lúc trong khi chi phí xây dựng lại chỉ bằng 1/5.

Chúng ta chỉ mất khoảng một năm để hoàn thành hệ thống xe bus này. Theo kế hoạch, cuối năm nay xe búy TEB sẽ được đưa vào vận hành tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quôc", ông Bạch Chí Minh – người đứng đầu dự án phát triển xe buýt siêu khủng này cho hay.

Theo thiết kế, "xe buýt nhanh lập thể" rộng 7,8m, cao 4,6m và dài 32m. Tuy nhiên, đây không phải là kích thước cố định, áp dụng chung cho tất cả những chiếc xe cùng loại.

Những người tham gia vào dự án phát triển xe buýt siêu khủng cũng cho hay, nhiều nước như Pháp, Brazil, Ấn Độ, Indonesia.. đều đang tỏ ra hứng thú với sản phẩm được mệnh danh là vũ khí thần kỳ đối phó với tắc đường này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại