Vỡ mộng xem Chanathip đối đầu Công Phượng ở SEA Games 2019?

Bảo Hạnh |

Cả Thái Lan và Việt Nam đều có điều kiện cần để triệu tập Chanathip lẫn Công Phượng theo sự cho phép của điều lệ giải SEA Games. Nhưng điều kiện đủ lại nằm ở… J-League và K-League.

SEA Games 2019 đã thông qua điều lệ giải với một điều chỉnh đặc biệt chưa từng có trong lịch sử dành riêng cho môn bóng đá nam. Đó là các đội U22 tham dự môn thi đấu này được phép đăng ký thêm tối đa 2 cầu thủ trên 22 tuổi, bên cạnh nòng cốt là lực lượng có sinh nhật từ ngày 1/1/1997 trở về sau.

Người hâm mộ Việt Nam cũng vì thế mà khấp khởi mừng thầm. Họ hy vọng những cầu thủ nổi tiếng nhưng đã trên 22 tuổi như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm, Tuấn Anh, Văn Toàn… có thể được dự thêm một kỳ SEA Games nữa.

Tuy nhiên nhiều khả năng, Công Phượng sẽ không thể góp mặt trong đội hình U.22 Việt Nam tham dự SEA Games.

Đồng ý rằng tiền đạo người Đô Lương sẽ được phép tập trung và thi đấu trong đội hình ĐTQG Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 khi các trận đấu diễn ra theo từng đợt trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay. Nhưng riêng với SEA Games, do giải đấu không thuộc lịch thi đấu của FIFA (FIFA Day) nên bản thân CLB chủ quản là Incheon United được phép giữ Công Phượng ở lại thay vì nhả quân trở về cho U22 Việt Nam.

Vỡ mộng xem Chanathip đối đầu Công Phượng ở SEA Games 2019? - Ảnh 1.

Lịch thi đấu ở mùa giải thường niên (Regular Season) của K-League sẽ khép lại trong tháng 10. Tuy nhiên ngay sau đó, 6 đội đứng nửa trên BXH sẽ thi đấu các trận tiếp theo để tranh vô địch còn 6 đội đứng nửa dưới BXH cũng thi đấu các trận tranh suất trụ hạng. Thông thường ở các mùa giải trước, K-League chỉ thực sự kết thúc vào giữa tháng 12. Điều đó cũng có nghĩa rằng, nếu Incheon muốn sử dụng Công Phượng, họ có quyền giữ anh ở lại để thi đấu tại K-League.

Cách đây 3 năm trước, khi Xuân Trường thi đấu cho Incheon, CLB Hàn Quốc nhiều lần dùng dằng trong việc trả anh lại Việt Nam để thi đấu cho các đội tuyển trẻ, bất chấp ở thời điểm ấy, Xuân Trường không được ra sân liên tục ngay từ các vòng đầu, dù chỉ là trong thời gian ngắn như Công Phượng. Do vậy, không dễ dàng để Công Phượng được Incheon gật đầu trở về thi đấu cho U22 Việt Nam, trong trường hợp HLV Park Hang-seo muốn tăng cường sức mạnh cho đội.

Vỡ mộng xem Chanathip đối đầu Công Phượng ở SEA Games 2019? - Ảnh 2.

NHM Thái Lan và Việt Nam đều thích nhìn thấy màn đọ sức của 2... Messi Đông Nam Á.

Một trường hợp khác nằm ở U22 Thái Lan. Dẫu biết rằng người Thái muốn Chanathip Songkrasin tập trung tối đa cho ĐTQG nhưng nhiều ý kiến vẫn hy vọng sẽ lại được chứng kiến một cuộc đối đầu giữa hai Messi thuộc khu vực Đông Nam Á là Công Phượng và Chanathip.

Tuy nhiên, ngay cả khi người Thái muốn đưa anh quay lại thi đấu cho U22 Thái Lan thì lịch thi đấu tại J.League cũng không cho phép. Được biết, vòng 34 - vòng đấu cuối cùng của J.League 2019 sẽ chỉ khép lại vào ngày 7/12. Cũng có nghĩa, Chanathip cũng sẽ không thể kịp cùng Thái Lan thi đấu SEA Games được.

Nếu thầy Park gọi, Văn Lâm cũng không chắc có thể dự SEA Games

Ngược về AFF Cup 2018, trước khi Philippines đá Bán kết với Việt Nam, CLB Thái Lan Buriram United đã triệu tập cầu thủ Stephan Palla về xứ Chùa vàng để tập huấn cho mùa giải mới.

Bất chấp sự phản đối từ NHM Philippines, Buriram United vẫn làm điều mà họ được quyền, vì giống SEA Games, AFF Cup cũng không nằm trong lịch thi đấu của FIFA.

Bởi vậy, với trường hợp của Văn Lâm - hiện đang chơi cho Muangthong United, không chắc anh sẽ được CLB chủ quản nhả về đá SEA Games cho U22 Việt Nam, nếu thầy Park triệu tập.

Tuy nhiên, khả năng HLV Park Hang-seo triệu tập Văn Lâm cho SEA Games là khá thấp vì vẫn còn đó Bùi Tiến Dũng. Thầy Park hẳn sẽ muốn sử dụng 2 vị trí bổ sung này cho các khu vực khác. Tại Asiad 2018, ông cũng đã loại Văn Lâm, dùng Bùi Tiến Dũng và lấy 3 suất hơn tuổi cho Hùng Dũng, Văn Quyết, Anh Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại