HLV Lê Thụy Hải: "SEA Games này ông Park vẫn phải gọi Công Phượng thôi!"

Đoàn Dự |

Khi biết tin U22 Việt Nam sẽ được gọi thêm 2 cầu thủ quá tuổi để dự SEA Games 2019, HLV Lê Thụy Hải cho rằng nên dành một suất cho Công Phượng.

Theo thông tin mới nhất, điều lệ môn bóng đá nam SEA Games 2019 có thay đổi lớn. Theo đó, các đội ngoài việc sử dụng lứa U22 thì sẽ được dùng thêm 2 cầu thủ quá tuổi. Trước thay đổi này, HLV Lê Thụy Hải cho biết:

"Nếu được bổ sung 2 cầu thủ hơn tuổi thì theo tôi, HLV Park Hang-seo vẫn cần một người cho vị trí cao nhất. Hiện tại, U22 Việt Nam không có ai chơi cao nhất tốt cả, điều này thể hiện rất rõ ở giải U22 ĐNÁ vừa rồi. Mà ngay cả ĐTQG của chúng ta cũng không có người chơi thật sự tốt ở vị trí này. Anh Đức thì dần đi vào dĩ vãng do lớn tuổi rồi. Có lẽ để tìm một người đá cao nhất thì HLV Park Hang-seo vẫn phải gọi Công Phượng thôi.

Công Phượng hiện đang chơi ở K-League cho Incheon United. Nếu U22 Việt Nam muốn sử dụng cầu thủ này tại SEA Games sẽ phải xin phép CLB Hàn Quốc, vì không thuộc lịch thi đấu FIFA.

Vị trí thứ 2 có lẽ cần bổ sung người là trung vệ. Hiện tại đội đã có Đình Trọng khá tốt rồi, khả năng chỉ huy hàng thủ của Trọng cũng được. Nhưng để an toàn hơn thì vẫn cần bổ sung nhân tố lớn tuổi. Trước khi thắng thì cần phải chú ý tới sự chặt chẽ cái đã.

Ở hàng tiền vệ hiện tại chưa có ai nổi bật lên, nhưng có nhiều người rồi. Các em cũng ít được thi đấu, nên khi thi đấu nhiều hơn hy vọng sẽ tốt dần lên".

HLV Lê Thụy Hải: SEA Games này ông Park vẫn phải gọi Công Phượng thôi! - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo sẽ gọi ai cho 2 suất hơn tuổi tại SEA Games 2019?

Khi được hỏi, sự thay đổi về điều luật này có làm thay đổi gì khả năng giành HCV SEA Games của U22 Việt Nam hay không, HLV Lê Thụy Hải nhận định:

"Cơ hội vẫn là 50 - 50 cho các đội thôi. Đội U22 này của chúng ta cũng đâu phải mạnh vượt trội gì so với các đối thủ".

Cuối cùng, ông nói về việc HLV Park Hang-seo vẫn phải kiêm nhiệm cả vòng loại World Cup lẫn SEA Games, 2 giải đấu bị trùng nhau vào cuối năm.

"Tôi nghĩ ông Park vẫn sẽ xử lý được thôi. Năm ngoái ông ấy cũng đã như vậy rồi. Tất nhiên về lâu dài thì không nên kiêm nhiệm như vậy, nhưng trước mắt khi chúng ta khát HCV SEA Games thì không có cách nào khác".

Điều luật mới sẽ giúp môn bóng đá nam SEA Games thú vị hơn rất nhiều

Nhận định về việc môn bóng đá nam SEA Games vẫn dành cho lứa U22, nhưng bổ sung thêm 2 cầu thủ hơn tuổi, BLV Quang Huy cho rằng hiện tại, chưa thể biết chính xác HLV Park Hang-seo cần vị trí nào, cần ai và có mang về lợi thế hơn cho Việt Nam trước các địch thủ khác hay không.

Tuy nhiên, BLV Quang Huy cho rằng giải đấu chắc chắn sẽ trở nên hấp dẫn hơn: "Đây là xu thế chung, học hỏi từ Olympic và Asiad. Tôi tin là nó sẽ giúp giải đấu trở nên hấp dẫn hơn nhiều".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại