Viettel lần đầu có Chủ tịch

L.T |

CEO Nguyễn Mạnh Hùng vừa được bổ nhiệm vào chức danh Chủ tịch đầu tiên của Viettel, khi tập đoàn này chính thức hoạt động theo mô hình mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây vừa ký quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo tại Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội Viettel. Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội sẽ giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel).

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, 56 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử viễn thông ở Liên Xô (cũ), thạc sĩ viễn thông ở Australia, thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nhiều năm làm việc ở Viettel, ông Hùng từng kinh qua nhiều vị trí chủ chốt của tập đoàn này, từ Trợ lý kỹ thuật, Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Đầu tư Phát triển. Đến năm 2000, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công ty Viễn thông Quân đội.

4 năm sau khi giữ chức Phó tổng giám đốc Viettel, năm 2014, ông Nguyễn Mạnh Hùng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Viettel thay ông Hoàng Anh Xuân.

Năm 2016 ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và từng được giới truyền thông bình chọn là 1 trong 10 nhân vật ICT Việt Nam tiêu biểu vì có nhiều đóng góp quan trọng, thiết thực và hiệu quả cho sự phát triển của ngành công nghệ thông tin Việt Nam trong một thập kỷ (giai đoạn 2000 - 2009).

Như vậy, Thiếu tưởng Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ tịch đầu tiên của Viettel kể từ khi tập đàon này chính thức hoạt động theo mô hình tập đoàn kinh tế Nhà nước và bổ sung chức danh Chủ tịch trong bộ máy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại