Việt Phủ Thành Chương

Bí thư Sóc Sơn: Nếu gia đình ca sỹ Mỹ Linh không tự xử lý phần xây trái phép thì sẽ cưỡng chế

Bí thư Sóc Sơn: Nếu gia đình ca sỹ Mỹ Linh không tự xử lý phần xây trái phép thì sẽ cưỡng chế

Thời sự - Xã hội 2019-12-04T11:11:00

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Xuân Phương cho biết, huyện đang xây dựng kế hoạch và báo cáo Thường trực Thành ủy để xử lý phần xây dựng trái phép của nhà ca sỹ Mỹ Linh.

Có hay không việc kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn của Hà Nội khác Thanh tra Chính phủ?

Có hay không việc kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn của Hà Nội khác Thanh tra Chính phủ?

Thời sự - Xã hội 2019-04-09T11:39:00

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, kết luận thanh tra của Thanh tra TP đối với việc quản lý, sử dụng đất rừng Sóc Sơn đã được công bố công khai và nêu rất rõ ràng.

Chánh thanh tra TP Hà Nội nêu lý do chưa công bố kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn

Chánh thanh tra TP Hà Nội nêu lý do chưa công bố kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn

Thời sự - Xã hội 2019-02-19T16:57:59

Theo ông Nguyễn An Huy, sau rằm tháng Giêng, việc thanh tra đất rừng Sóc Sơn sẽ được đơn vị tiếp tục thực hiện.

Bên trong Việt phủ Thành Chương, nơi khiến Bí thư Sóc Sơn nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng

Bên trong Việt phủ Thành Chương, nơi khiến Bí thư Sóc Sơn nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng

Thời sự - Xã hội 2019-01-03T18:00:00

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Xuân Phương từng chia sẻ, sau khi nêu ý kiến về việc phá Việt phủ Thành Chương rất phí, ông đã nhận được nhiều "gạch đá có thể đủ để xây nhà 20 tầng".

Cưỡng chế 18 công trình 'xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn trong tháng 12

Cưỡng chế 18 công trình 'xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn trong tháng 12

Thời sự - Xã hội 2018-12-22T00:00:00

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho biết, việc chậm cưỡng chế 18 công trình vi phạm ở địa bàn xã Minh Phú, Sóc Sơn là do chờ thanh tra. Theo kế hoạch, chính quyền sẽ tiến hành cưỡng chế 18 công trình trong tháng cuối cùng năm 2018.

Nhà nghiên cứu: Phá phủ Thành Chương là "có lỗi với văn hóa chứ không phải đáng tiếc"

Nhà nghiên cứu: Phá phủ Thành Chương là "có lỗi với văn hóa chứ không phải đáng tiếc"

Thời sự - Xã hội 2018-12-05T12:32:00

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến, với những gì Việt phủ Thành Chương đang lưu giữ mà phá đi sẽ có lỗi với văn hóa chứ không phải là sự đáng tiếc.

Sau khi nói phá phủ Thành Chương rất phí, Bí thư Sóc Sơn "nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng"

Sau khi nói phá phủ Thành Chương rất phí, Bí thư Sóc Sơn "nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng"
Thời sự - Xã hội 2018-12-04T17:33:00

Bí thư huyện ủy Sóc Sơn chia sẻ, sau khi ông nêu ý kiến về việc phá Việt phủ Thành Chương rất phí đã nhận được rất nhiều "gạch đá và có thể đủ để xây nhà 20 tầng".

Người phụ nữ đứng sau sự nổi tiếng của Việt phủ Thành Chương

Người phụ nữ đứng sau sự nổi tiếng của Việt phủ Thành Chương

Giải trí 2016-05-10T06:30:00

"Tôi chỉ là người tạo ra Việt phủ, còn việc đưa nó đến gần hơn với mọi người là do 1 người phụ nữ đặc biệt", họa sĩ Thành Chương ca ngợi vợ.

Dinh cơ đồ sộ nhưng vẫn khiến Thành Chương lao đao vì thua lỗ

Dinh cơ đồ sộ nhưng vẫn khiến Thành Chương lao đao vì thua lỗ

Giải trí 2016-05-06T14:11:59

Việt phủ Thành Chương của họa sĩ Thành Chương được xem là "dinh thự" đồ sộ nhất nhì làng giải trí. Tuy vậy, cơ ngơi này lại khiến chủ nhân lao đao vì thua lỗ.

'Đột nhập' khu nghỉ dưỡng sang trọng của đại gia ở xóm núi

'Đột nhập' khu nghỉ dưỡng sang trọng của đại gia ở xóm núi

Kinh doanh 2014-11-14T15:34:51

Không gian mở, nhiều cây xanh và cách trung tâm Hà Nội không xa, khu biệt thự nghỉ dưỡng xóm núi đang trở thành điểm đến lý tưởng cho nhiều đại gia muốn hưởng thụ cuộc sống dân dã vào dịp cuối tuần.

Sẽ đập nát Việt Phủ Thành Chương?

Sẽ đập nát Việt Phủ Thành Chương?

Thời sự - Xã hội 2013-05-10T18:41:09

"Giả sử như Việt Phủ Thành Chương xây dựng trái phép thật thì mục đích cuối cùng của Sở Tài nguyên Môi trường là để làm gì? Sau khi thu lại Sở sẽ đập nát đi sau đó trồng lên một số cây lên để giữ đất rừng?" - Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đặt ra câu hỏi.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại