Bên trong Việt phủ Thành Chương, nơi khiến Bí thư Sóc Sơn nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng

Hoàng Đan |

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Xuân Phương từng chia sẻ, sau khi nêu ý kiến về việc phá Việt phủ Thành Chương rất phí, ông đã nhận được nhiều "gạch đá có thể đủ để xây nhà 20 tầng".

Việt phủ Thành Chương nằm tại xã Hiền Ninh (Sóc Sơn, Hà Nội), là công trình thuộc sở hữu của gia đình họa sỹ Thành Chương.

Đây là công trình sai phạm liên quan đến nguồn gốc đất rừng đặc dụng được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ từ năm 2006. 

Công trình này cũng được nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia văn hóa đánh giá có giá trị văn hóa cao.

Khi trao đổi với PV, Bí thư huyện ủy Sóc Sơn Phạm Xuân Phương từng cho rằng, đây là công trình giới thiệu văn hóa Việt cổ, "hiếm nơi nào có như thế" và đã thành điểm đến của nhiều người, nhất là khách nước ngoài.

Ông Phương cũng bày tỏ quan điểm, nếu nói phá công trình này là người vô cảm và ông đã nhận nhiều "gạch đá", có thể "xây nhà 20 tầng" khi nói "phá Việt phủ Thành Chương rất phí".

Dưới đây là một số hình ảnh bên trong công trình này:

Bên trong Việt phủ Thành Chương, nơi khiến Bí thư Sóc Sơn nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng - Ảnh 1.

Việt phủ Thành Chương được họa sĩ Thành Chương xây dựng trên mảnh đất rộng 8.000 m2 (thuộc xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vào năm 2001 và được đưa vào sử dụng năm 2004.

Bên trong Việt phủ Thành Chương, nơi khiến Bí thư Sóc Sơn nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng - Ảnh 2.

Việt phủ này nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 35 phút lái xe, cách sân bay Nội Bài 15 phút. Hiện nay công trình này được mở cửa cho khách du lịch vào tham quan tất cả các ngày trong tuần. Trong ảnh là phía bên trong cổng vào.

Bên trong Việt phủ Thành Chương, nơi khiến Bí thư Sóc Sơn nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng - Ảnh 3.

Thời gian đầu, khách du lịch không phải trả phí nhưng hiện nay, gia đình họa sỹ Thành Chương tiến hành thu phí tham quan với mức người lớn: 150.000 đồng, trẻ em: 130.000 đồng, người già trên 65 tuổi: 130.000 đồng, sinh viên: 130.000 đồng (yêu cầu trình thẻ sinh viên) và miễn phí cho trẻ em cao dưới 1.1m. Mặc dù thu phí nhưng không có vé cụ thể mà khách chỉ được đưa lại một tờ hóa đơn thu tiền.

Bên trong Việt phủ Thành Chương, nơi khiến Bí thư Sóc Sơn nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng - Ảnh 4.

Việt phủ Thành Chương là một tổ hợp của các công trình kiến trúc cổ và giả cổ do hoạ sĩ Thành Chương xây dựng, nhằm tôn vinh các di sản kiến trúc truyền thống của Việt Nam.

Bên trong Việt phủ Thành Chương, nơi khiến Bí thư Sóc Sơn nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng - Ảnh 5.
Bên trong Việt phủ Thành Chương, nơi khiến Bí thư Sóc Sơn nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng - Ảnh 6.
Bên trong Việt phủ Thành Chương, nơi khiến Bí thư Sóc Sơn nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng - Ảnh 7.

Sân khấu phục vụ múa rối nước trong Việt phủ.

Bên trong Việt phủ Thành Chương, nơi khiến Bí thư Sóc Sơn nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng - Ảnh 8.

Một giếng cổ được sưu tầm về trong Việt phủ.

Bên trong Việt phủ Thành Chương, nơi khiến Bí thư Sóc Sơn nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng - Ảnh 9.

Từ năm 2006, Thanh tra Chính phủ đã kết luận Việt phủ Thành Chương “xây dựng các công trình kiên cố khác nhau trên khu đất có nguồn gốc là đất rừng đặc dụng”.

Bên trong Việt phủ Thành Chương, nơi khiến Bí thư Sóc Sơn nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng - Ảnh 10.

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Xuân Phương cho rằng, bản thân ông đã đưa nhiều khách đến đây và Việt phủ Thành Chương là công trình văn hóa Việt cổ, hiếm nơi nào có với những con chó đá tuổi đời mấy trăm năm. Nhiều khách du lịch nhất là quốc tế đã đến đây, coi như một tour du lịch giới thiệu văn hóa Việt cổ.

Bên trong Việt phủ Thành Chương, nơi khiến Bí thư Sóc Sơn nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng - Ảnh 11.

"Tôi nói việc phá công trình Việt phủ Thành Chương đi rất phí là đúng, bởi mình không thể vô cảm, phải có sự nhìn nhận việc phá đơn giản, chỉ cần chiếc máy xúc vào vài tiếng là xong. Chúng tôi cũng mong qua việc thanh tra toàn diện, các cấp chính quyền có sự nhìn nhận, xử lý phù hợp và nếu có sai phạm, buộc phải xử lý thì có thể tạo ra cơ chế như về đất hợp pháp để người ta chuyển về, yên tâm làm", ông Phương nêu.

Bên trong Việt phủ Thành Chương, nơi khiến Bí thư Sóc Sơn nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng - Ảnh 12.
Bên trong Việt phủ Thành Chương, nơi khiến Bí thư Sóc Sơn nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng - Ảnh 13.

Về ý kiến cho rằng Hà Nội nên mua lại việt phủ Thành Chương, ông Phương nhấn mạnh, hiện huyện vẫn chờ kết luận thanh tra, nhưng ông ủng hộ phương án này.

Bên trong Việt phủ Thành Chương, nơi khiến Bí thư Sóc Sơn nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng - Ảnh 14.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho biết, muốn biết Việt phủ Thành Chương có giá trị ra sao cần phải có hội đồng thẩm định, chứ không thể đánh giá bằng cảm quan.

Bên trong Việt phủ Thành Chương, nơi khiến Bí thư Sóc Sơn nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng - Ảnh 15.

Khá đông khách du lịch nước ngoài đến tham quan Việt phủ mỗi ngày.

Bên trong Việt phủ Thành Chương, nơi khiến Bí thư Sóc Sơn nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng - Ảnh 16.
Bên trong Việt phủ Thành Chương, nơi khiến Bí thư Sóc Sơn nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng - Ảnh 17.
Bên trong Việt phủ Thành Chương, nơi khiến Bí thư Sóc Sơn nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng - Ảnh 18.

Họa sỹ Thành Chương khi được hỏi nói đây là công trình mang đậm văn hóa Việt và là tâm huyết của cả gia đình mình. Ông từ chối bình luận thêm về những vấn đề "lùm xùm" xung quanh công trình của mình và cho hay, tất cả sẽ được các cơ quan chức năng trả lời cụ thể.

Bên trong Việt phủ Thành Chương, nơi khiến Bí thư Sóc Sơn nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng - Ảnh 19.

Liên quan đến công trình này cũng như nhiều công trình sai phạm khác ở Sóc Sơn, UBND TP Hà Nội đang chỉ đạo Thanh tra TP Hà Nội thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại