Rô "vẩu" Việt Nam bất ngờ hóa thân thành Pirlo

Thu Minh |

Phong cách chơi bóng của tiền vệ khoác áo số 8 không còn giống như Ronaldinho thuở nào mà ngày càng giống hơn với huyền thoại Andrea Pirlo.

Khoảng phút 75 của trận đấu U21 HAGL - U21 Myanmar, Tuấn Anh có pha đi bóng từ trung lộ chếch sang cánh phải, qua 2-3 cầu thủ đối phương. Sau đó, anh nhẹ nhàng chuyền trái bóng cho đồng đội như đi vào chỗ không người.

Chứng kiến pha bóng này, bình luận viên Tuấn Đức của VTV đã phải thốt lên: “Phong cách thi đấu kỹ thuật, mềm mại cùng mái tóc dài rất nghệ sĩ của Tuấn Anh khiến chúng ta nhớ đến Pirlo”.

Sau trận đầu ra quân, tiền vệ người Thái Bình tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong trận đấu thứ 2.

Tuấn Anh là người có đường chuyền mở toang hàng phòng ngự U21 Myanmar giúp Văn Toàn quân bình tỷ số 2-2. Không những thế, suốt 90 phút, anh kết hợp cùng Xuân Trường đã bao quát rất tốt khu trung tuyến.


Tuấn Anh nhẹ nhàng đi bóng qua 2-3 cái bóng áo đỏ.

Tuấn Anh nhẹ nhàng đi bóng qua 2-3 cái bóng áo đỏ.

Theo dõi Tuấn Anh chơi bóng khoảng 2 năm qua, không khó để nhận thấy lối chơi của anh đã có sự thay đổi rất lớn.

Từ chỗ là một tiền vệ tấn công tự do, hoạt động gần khu cấm đối phương, Tuấn Anh giờ đá thấp hơn, đảm nhiệm vai trò của một cầu thủ cầm trịch ở khu trung tuyến.

Sự thay đổi vị trí thi đấu khiến tiền vệ người Thái Bình không còn mang theo nhiều dáng nét của Ronaldinho như khi anh mới xuất hiện trong màu áo U19 Việt Nam năm 2013.

Thay vào đó, phong cách đĩnh đạc và khoan thai của Tuấn Anh ở khu vực giữa sân ngày càng giống hơn với huyền thoại Italy, Andrea Pirlo.

U21 HAGL 4-3 U21 Myanmar

Nhìn Tuấn Anh chơi bóng, đôi khi người xem có cảm giác “lờ đờ”, nhưng bất thần sẽ là một đường chuyền “chết chóc”. Đó cũng chính là những phẩm chất mà Andrea Pirlo được ví như “thiên tài” hay “người nghệ sĩ cuối cùng” trên sân cỏ.

Với bóng đá Việt Nam, phong cách chơi bóng của Tuấn Anh trước nay vẫn được đánh giá là “hiếm có khó tìm”.

Năm 2007, Tuấn Anh là gương mặt xuất sắc nhất trong số 164 cậu bé tại tỉnh Thái Bình dự tuyển vào Học viện HAGL Arsenal JMG.

Đích thân bầu Đức cũng nhận xét, Tuấn Anh mới là cầu thủ ưu tú nhất của lứa cầu thủ khóa 1 học viện của ông sản sinh ra, chứ không phải Công Phượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại