Nóng: Công Phượng được “bơm doping” từ người đặc biệt

Thu Minh |

Chắc chắn Công Phượng, Tuấn Anh cùng đồng đội sẽ có thêm quyết tâm chiến đấu và chiến thắng U21 Myanmar, khi người đàn ông này xuất hiện.

Trao đổi cùng phóng viên, Trưởng đoàn bóng đá HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh tiết lộ: “Do bận công việc nên Chủ tịch CLB Đoàn Nguyên Đức đã không tới theo dõi trận ra quân. Nhưng chiều nay, anh Ba sẽ đến sân cổ vũ các cháu thi đấu”.

Ông Tấn Anh cho biết thêm, đây là một thông tin rất vui đối với cá nhân mình cũng như toàn thể thành viên của đội U21 HAGL.

Bởi sự xuất hiện của bầu Đức trên khán đài chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực để Công Phượng cùng đồng đội hoàn thành mục tiêu vượt qua U21 Myanmar, giành quyền vào bán kết.

Năm 2014, sự xuất hiện của bầu Đức trên khán đài đã tiếp thêm động lực rất lớn để HAGL giành ngôi vô địch giải U21 quốc tế. Ảnh: Zing
Năm 2014, sự xuất hiện của bầu Đức trên khán đài đã tiếp thêm động lực rất lớn để HAGL giành ngôi vô địch giải U21 quốc tế. Ảnh: Zing

Trên thực tế, tuy giải U21 quốc tế chỉ mang theo ý nghĩa giao hữu nhưng đội bóng Phố núi hạ quyết tâm rất lớn.

Một phần vì Công Phượng cùng đồng đội đang là chủ nhân của danh hiệu vô địch, và phần khác quan trọng hơn là sự khẳng định của triết lý bóng đá đẹp mà bầu Đức theo đuổi.

“Chúng tôi sẽ nhập cuộc bằng tinh thần cao nhất để giành chiến thắng, đồng thời tiếp tục thể hiện những đường nét quen thuộc trong lối chơi kỹ thuật để phục vụ khán giả”, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh chia sẻ.

Theo ông Tấn Anh, dù có hay không có bầu Đức dự khán thì U21 HAGL vẫn sẽ trung thành với tôn chỉ nêu trên.

Một số ý kiến cho rằng, sự xuất hiện của ông chủ Đoàn Nguyên Đức sẽ khiến Công Phượng cùng đồng đội bị “cóng”. Nhưng ông Tấn Anh không đồng ý với suy nghĩ này:

“Công Phượng cùng đồng đội đã trưởng thành hơn rất nhiều sau năm vừa rồi, nhất là tâm lý và bản lĩnh trận mạc. Rất nhiều trận đấu, anh Đức tới theo dõi trực tiếp nhưng các em chẳng những không bị “khớp” mà còn chơi tốt hơn”.

Bầu Đức luôn dành sự quan tâm rất lớn cho lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh. Ảnh: Tuổi trẻ
Bầu Đức luôn dành sự quan tâm rất lớn cho lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh. Ảnh: Tuổi trẻ

Trước giờ G, vị trưởng đoàn của CLB HAGL tâm sự, điều ông mong muốn nhất là các cầu thủ có được sự tập trung tối đa và tự tin thể hiện tốt nhất khả năng của họ.

Cơ hội để Công Phượng cùng đồng đội vượt qua U21 Myanmar là rất rộng mở. Tại giải U19 Đông Nam Á mở rộng năm 2014, ĐT U19 Việt Nam đã vượt qua lứa U19 Myanmar bằng tỷ số 4-1 trong trận bán kết.

Năm nay, đội hình của U21 Myanmar chỉ có sự xuất hiện của 2 cái tên trong số những gương mặt trẻ sáng giá của bóng đá nước này từng tham dự Vòng chung kết U20 thế giới.

U21 HAGL 0-1 U19 Hàn Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại