Việt Nam có nên mua xe thiết giáp AAVP-7A1 cho Hải quân đánh bộ?

Việt Hùng |

Dòng xe thiết giáp đổ bộ AAVP-7A1 do Mỹ sản xuất được đánh giá là "chuyên dụng" hơn BMP-3F của Nga và hiện đại hơn hẳn BTR-60 trong biên chế Hải quân Việt Nam.

Mặc dù hình dáng rất kỳ dị nhưng AAVP-7A1 lại sở hữu nhiều tính năng ưu việt mà các dòng xe thiết giáp đổ bộ khác phải mơ ước như có khả năng chuyên chở tới 21 lính, tốc độ bơi rất cao (13,2 km/h) và vô cùng ổn định trong môi trường nước, đi kèm vỏ giáp dày giúp đảm bảo an toàn cho binh sĩ cũng như hỏa lực tương đối mạnh.

Sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí, AAVP-7A1 được dự báo có thể trở thành một ứng viên sáng giá cho vị trí xe thiết giáp đổ bộ thế hệ mới của Hải quân đánh bộ Việt Nam.

Việt Nam có nên mua xe thiết giáp AAVP-7A1 cho Hải quân đánh bộ? - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại