VIDEO: Họp báo về trạm thu phí BOT Cai Lậy

PV |

Buổi họp báo diễn ra lúc 15h ngày 17/8, tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì.

Được biết, có gần 100 phóng viên tham gia buổi họp báo xung quanh các vấn đề về BOT Cai Lậy. Hàng loạt câu hỏi cũng được tổng hợp để lãnh đạo Bộ GTVT giải đáp.

(Nguồn live: FB VTC14)

Trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) hoạt động từ 0h ngày 1/8/2017.

Trạm có 8 làn xe cơ giới, mỗi chiều có một làn thu phí tự động với 85 nhân viên phục vụ. Mức phí mỗi lượt qua trạm từ 35.000 đến 180.000 đồng.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, nhiều tài xế đã dùng tiền lẻ bỏ vào chai nhựa trả phí. Tình hình sau đó càng trở nên căng thẳng khi tài xế mang nhiều tập tiền lẻ lớn đến trạm thu phí đưa cho nhân viên thu phí tự rút. Cánh tài xế còn mang heo quay, lư hưng đến và tập trung đông để phản đối...

Kẹt xe xảy ra thường xuyên khi tài xế phản đối. Trạm đã phải xả nhiều lần để giải quyết tình trạng này. Trạm thu phí Cai Lậy tạm ngừng thu phí từ 15/8.

Ngày 16/8, Bộ GTVT và chủ đầu tư cùng với giới chức tỉnh Tiền Giang đã họp và thống nhất giảm giá vé qua trạm BOT Cai Lậy.


(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại