Vì sao Tổng thống Nga Putin không dự cuộc họp Đại Hội đồng LHQ?

Trần Khánh |

Trái với đồn đoán của phương Tây, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin không tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc không có gì bất thường.

TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18/9 cho biết, lịch làm việc của Tổng thống Putin không cho phép ông tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc chứ không có bất kỳ vấn đề bất thường nào.

“Thực tế là lịch làm việc của Tổng thống năm nay quá dày. Điều này khiến ông không thể dự cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông ấy không thường làm như vậy những năm trước nhưng cũng không có gì bất thường trong vấn đề này”, ông Peskov nhấn mạnh.

Người thay thế Tổng thống Putin dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc là Ngoại trưởng Sergey Lavrov và ông Lavrov sẽ tiến hành rất nhiều cuộc gặp bên lề sự kiện này.

Ông Peskov khẳng định, sự vắng mặt của ông Putin trong các phiên họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ không ảnh hưởng gì đến quan điểm của Nga tại diễn đàn này.

“Quan điểm tôn trọng vai trò dẫn dắt của Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an trong các vấn đề quốc tế của Nga từ xưa đến nay đã rất nổi tiếng. Tổng thống Putin đã nhiều lần lên tiếng tái khẳng định cam kết của Nga trong việc duy trì chính sách này”, ông Peskov nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại