Vì sao quân đội Zimbabwe để Tổng thống Mugabe xuất hiện?

Phạm Nghĩa |

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe vừa xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng kể từ khi bị quản thúc tại gia trong nhiều ngày.

Đài BBC (Anh) hôm 17-11 cho biết ông Mugabe đã tham dự lễ tốt nghiệp của sinh viên một trường đại học ở thủ đô Harare. Nhà lãnh đạo Zimbabwe mặc bộ quần áo cử nhân, bước chậm rãi lên bục phát biểu để tuyên bố khai mạc buổi lễ.

Reuters dẫn lời các nhân chứng nói rằng đám ông hoan hô khi ông Mugabe vừa dứt lời. Phu nhân của nhà lãnh đạo Zimbabwe, bà Grace Mugabe, cũng như Bộ trưởng Giáo dục Jonathan Moyo – không thấy xuất hiện. Ông Moyo được cho là một trong những người bị quân đội cầm giữ.

Sự có mặt của Tổng thống Mugabe trong buổi lễ tốt nghiệp là một truyền thống hằng năm nhưng hầu hết mọi người đều bất ngờ khi gặp ông ở đó, theo phóng viên BBC Andrew Harding.

Vì sao quân đội Zimbabwe để Tổng thống Mugabe xuất hiện? - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Zimbabwe mặc bộ quần áo cử nhân tham dự lễ tốt nghiệp hôm 17-11. Ảnh: EPA

Quân đội Zimbabwe hành động sau khi ông Mugabe sa thải Phó Tổng thống Emmanuel Mnangagwa vào tuần trước. Ông Mnangagwa là ứng viên tổng thống tiềm tàng và việc ông bị sa thải được cho là để mở đường cho bà Grace thay thế vị trí lãnh đạo của chồng.

Ông Mugabe đã bác bỏ áp lực bắt ông từ chức và nói rằng sự can thiệp của quân đội là bất hợp pháp. Sự xuất hiện của nhà lãnh đạo Zimbabwe cho thấy quân đội muốn mọi người tin rằng họ đang nhắm mục tiêu vào bà Grace cùng với cộng sự chứ không phải ông Mugabe.

Trước đó, hôm 16-11, ông Mugabe và Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Constantino Chiwenga mỉm cười và bắt tay nhau trong một bức ảnh được quân đội công bố. Tuy nhiên, không rõ chi tiết về các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Theo một nguồn tin từ Đảng Mặt trận Yêu nước thống nhất quốc gia châu Phi Zimbabwe (Zanu-PF) cầm quyền, các lãnh đạo đảng này đã nhóm họp vào ngày 16-11 để thảo luận về việc bãi nhiệm ông Mugabe cuối tuần này cũng như chuẩn bị cho quá trình luận tội tổng thống vào tuần tới nếu ông không từ chức.

"Nếu ông ấy bướng bỉnh, chúng tôi sẽ sắp xếp để ông ấy bị sa thải vào ngày 19-11. Nếu điều đó xảy ra, quá trình luận tội sẽ diễn ra vào ngày 21-11" – nguồn tin nói với Reuters.

Ông Mugabe bị quản thúc tại gia ở khu phố Borrowdale từ ngày 14-11. Các đặc phái viên Nam Phi đang ở thủ đô Harare để giúp đàm phán và quyết định các điều khoản dẫn tới việc ông Mugabe rời khỏi văn phòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại