Vì sao Pogba trở lại giúp Man United ‘sáng cửa’ vô địch Premier League?

Lê Anh |

Sau trận thắng Newcastle 4-1 cuối tuần qua, nhiều chuyên gia nhận định Paul Pogba sẽ giúp Man United trở lại với cuộc đua vô địch. Vì sao một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương mà sau 1 trận đấu lại được đánh giá cao đến vậy?

Không cần nói thì ai cũng biết rằng giai đoạn vừa qua Man United rất nhớ tiền vệ trị giá 89,3 triệu bảng của họ. Việc mất Paul Pogba gần như khiến "Quỷ đỏ" này bị mất một chân vậy. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu hết ảnh hưởng của việc Pogba nghỉ thi đấu 10 tuần, tức là 13 trận đấu đối với Man United.

Alex Dunn - nhà báo chuyên theo dõi và viết bài về Man United - nhận định: “Man United không có Pogba cũng giống như Mozart không có đàn piano, Picasso không có cọ vẽ hay dễ hình dung hơn là Man City không có Kevin De Bruyne”.

Thực tế được minh chứng trong trận thắng 4-1 trước Newcastle hôm thứ Bảy vừa qua. “Phong độ ấn tượng của M.U với sự tỏa sáng của Pogba không chỉ là một tin tốt lành cho những người ủng hộ “Quỷ đỏ” mà còn cho bất cứ ai muốn cuộc đua đến chức vô địch Premier League không chỉ có Man City một mình một ngựa” - Alex Dunn cho biết.

Vì sao Pogba trở lại giúp Man United ‘sáng cửa’ vô địch Premier League? - Ảnh 1.

Pogba tỏa sáng rực rỡ sau khi bình phục chấn thương.

Quả vậy, Pogba có mặt trên sân mang lại sức sống, sự khác biệt cho Man United. Trong trận đấu cuối tuần trước, Pogba như có mặt ở khắp mọi nơi trên sân suốt 70 phút thi đấu trước khi được thay ra bởi Marouane Fellaini. Sự có mặt của tiền vệ này khiến các cầu thủ khác của Man United chơi tốt hơn, tự tin, gắn kết hơn và đội bóng tạo ra nhiều cơ hội hơn.

Trong cuộc đối đầu này, một lần nữa người ta nhận thấy Pogba - Nemanja Matic là cặp tiền vệ trung tâm tốt nhận của “Quỷ đỏ” kể từ sau cặp Paul Scholes - Roy Keane. Giữa hai cầu thủ này, dường như tồn tại “thần giao cách cảm” nên dù chưa thi đấu với nhau nhiều nhưng cứ như là đã chơi cặp từ rất lâu rồi, giúp đem lại sự chắc chắn, sáng tạo và đột biến trong lối chơi của Man United.

Vì sao Pogba trở lại giúp Man United ‘sáng cửa’ vô địch Premier League? - Ảnh 2.

Không những thế, Pogba còn biết cách tỏa sáng và chứng tỏ khả năng vai trò ngôi sao trong hoàn cảnh Man United cần sự tỏa sáng của anh nhất trong bối cảnh đội bị Newcastle dẫn 0-1. Phút thứ 37, Pogba có bóng bên phía cánh phải, nếu là một tiền vệ trung tâm bình thường, có lẽ sẽ là một pha chuyền bóng lại cho Antonio Valencia. 

Nhưng không, Pogba với một loạt động tác kỹ thuật khiến Isaac Hayden “hoa mắt” trước khi có một pha tạt bóng như một chuyên gia đánh cánh thực thụ để Anthony Martial có bàn thắng thứ 7 chỉ sau 746 phút thi đấu tại mùa giải này.

Kể từ đó, thế trận được khai thông, M.U dễ dàng triển khai lối chơi và liên tiếp có được bàn thắng. Đáng nói nhất là phút 54, khi Pogba có bàn thắng cho riêng mình với một pha đệm bóng cận thành, HLV Mourinho đã không giấu nổi niềm vui với một pha ăn mừng cảm xúc.

Bình thường, ở một trận đấu không mấy đặc biệt lại đang trên thế thắng rõ ràng, “Người đặc biệt” rất ít khi làm như vậy. Nhưng lần này, ông đã nhìn thấy qua bàn thắng của Pogba, cánh cửa đến chức vô địch Premier League lại một lần nữa mở ra. Giờ đây ông đã có một ngôi sao để tin tưởng trong thời khắc khó khăn, thậm chí là một chân sút có thể mở toang hàng thủ của đối phương.

Vì sao Pogba trở lại giúp Man United ‘sáng cửa’ vô địch Premier League? - Ảnh 3.

HLV Mournho đã có trong tay quân bài chiến lược cho việc chinh phục mục tiêu vô địch Premier League.

Sau trận thắng nay, con số thống kê cho thấy tỷ lệ chiến thắng của Man United ở Premier League với Pogba là 58%; không có tiền vệ người Pháp, con số này giảm xuống chỉ còn 38%. 

Trong năm trận đấu đầu mùa giải mà Pogba góp mặt, Man United đã ghi 16 bàn, tức là trung bình 3,2 bàn một trận. Đây là một con số ấn tượng bởi nên nhớ rằng Man City, đội bóng có sự khởi đầu Premier League ấn tượng nhất cũng chỉ có trung bình 3,33 bàn thắng một trận.

Trong 5 trận đấu đó, Pogba đã chơi tổng cộng 430 phút và có được 3 bàn thắng, 3 pha kiến tạo. Điều này có nghĩa là cứ 71, tiền vệ này sẽ góp công trong một bàn thắng của Man United.

Với những đóng góp như vậy, Pogba hoàn toàn xứng đáng với lời khen tặng của HLV Mournho rằng anh “ở một đẳng cấp khác”. 

“Cậu ấy ảnh hưởng lớn đến lối chơi của đội bóng chúng tôi. Chúng tôi đều biết rằng một số cầu thủ như vậy có tầm ảnh hưởng đến đẳng cấp của đội bóng. Với Pogba, chúng tôi có thêm nhiều sự sáng tạo hơn. Tôi quá đỗi hạnh phúc với những gì cậu ấy làm được” - “Người đặc biệt” không tiếc những lời có cánh để khen tặng Pogba trên Sky Sports.

Vì sao Pogba trở lại giúp Man United ‘sáng cửa’ vô địch Premier League? - Ảnh 4.

Khoảng cách giữa Man United và Man City hiện là 8 điểm. Tuy nhiên, các cổ động viên của Quỷ đỏ tin tưởng, khi ngôi sao hàng đầu của đội trở lại, đây là cách biệt hoàn toàn có thể san bằng. 

Họ cho rằng Man City có thể là đội bóng tấn công tốt nhất Premier League nhưng Man United mới là đội có hàng thủ chắc chắn nhất. Họ chỉ gặp rắc rối khi không đủ hỏa lực, sự sáng tạo và đột biến nơi hàng công. Mà những điều đó, Pogba lại có thừa!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại