Vì sao HLV Phạm Minh Đức "tay bắt mặt mừng" Công Phượng?

Đoàn Dự |

Công Phượng trên sân, hàng thủ đối phương yên tâm hẳn, vì chân sút HAGL sở hữu một kĩ năng quá đỗi "tuyệt vời". Có lẽ vì thế, HLV Minh Đức mới bắt tay Phượng chặt như vậy?

Trận đấu giữa U21 HAGL với U21 Việt Nam vừa kết thúc theo cách cực kì nhạt nhòa bằng tỷ số 1-0, giúp tập thể phố Núi vẫn có danh hiệu trong lần thứ 3 liên tiếp dự giải, song là danh hiệu kém nhất: HCĐ.

Theo dõi trận đấu này, NHM vô cùng chán nản và tâm điểm của thất vọng vẫn là Công Phượng.

"Tất cả các đường tấn công của HAGL đều gãy nếu Công Phượng tham gia" – bạn Nguyễn Hải Nam chua chát bình phẩm về một "kĩ năng" mới của tiền đạo xứ Nghệ, sẽ khiến hàng thủ đối phương vô cùng an tâm.

"Phượng lùn ham dê dắt, nhìn hắn đá cứ tưởng 1 mình hắn 1 bên" – bạn Phàm Nhân tiếp.

Vì sao HLV Phạm Minh Đức tay bắt mặt mừng Công Phượng? - Ảnh 1.

NHM quá đỗi thất vọng vì Công Phượng.

Khi một bạn khen Công Phượng "có lối đá rất giống Messi, tất nhiên đẳng cấp chưa thể bằng", lập tức bị Nguyễn Đức phản bác:

"Giống kiểu đấy thì ai cần. Đá thế nào thì đá trước hết đừng làm gánh nặng của cả đội. Giả sử đóng góp vào lối chơi để ghi được trước 1-2 bàn rồi thích cá nhân một chút cũng chẳng ai trách".

Trong khi đó, bạn Nguyễn Hưng nói ngắn gọn: "HAGL chấp người quá".

Hết chán nản về Công Phượng, các CĐV cũng buồn vì phải theo dõi 1 trận đấu cực kì tẻ nhạt, thiếu điểm nhấn dù có sự góp mặt của các ngôi sao HAGL. Việc thiếu Tuấn Anh rồi lại vắng nốt Xuân Trường rõ ràng đã khiến U21 HAGL sa sút đi rất nhiều.

"Xem mà ngỡ 2 đội bóng phường tranh giải phong trào mừng xuân mở rộng" – bạn Vu Cao viết.

Giải U21 quốc tế :U21 HAGL 1-0 U21 Việt Nam

"Tương lai của bóng đá Việt Nam đây sao??? đá làng nhàng, thể hình thấp bé, tư duy chơi bóng không có... lại phải đợi lứa khác thôi" – bạn Nam ta thán.

"Được đào tạo từ học viện bóng đá hẳn hoi nhưng đá thế này chẳng khác gì trâu húc. Chắc chẳng bao lâu nữa thì bóng đá VN tụt sau Campuchia mất" – bạn Nguyễn Hoàng tiếp.

Những lời bình phẩm của NHM có lẽ là rất đáng buồn cho Công Phượng, cho U21 HAGL và U21 Việt Nam. Nhưng nó đã phản ánh đúng những gì các cầu thủ mang đến được cho NHM và họ cần phải nỗ lực hơn để phát triển trong tương lai, tạo ra những trận cầu thật sự chất lượng, hấp dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại