Vì sao biểu tình rầm rộ, tỉ lệ ủng hộ rớt thảm không "quật ngã" được Park Geun-hye?

Thi Anh |

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có ít nhất 4 lý do để không từ chức, đài CNN (Mỹ) đưa ra phân tích.

Sức ép yêu cầu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang ngày càng lớn, đặc biệt sau khi bà bị công tố viên coi là "nghi phạm" trong vụ điều tra tham nhũng. Bà Park hiện đang bị buộc tội câu kết với 3 nhân vật có dính dáng tới các hành vi lạm quyền, gian lận và sẽ tiếp tục bị điều tra mức độ liên quan.

Văn phòng Tổng thống tuyên bố bà Park không có gì để trần tình trong sự việc và cho rằng vụ điều tra xuất phát từ động cơ chính trị.

Hiện các cuộc biểu tình yêu cầu bà Park từ chức vẫn không có dấu hiệu lắng dịu. Dù tỷ lệ ủng hộ sụt giảm thê thảm và mất đi nhiều cố vấn chủ chốt, Park Geun-hye nhiều khả năng sẽ không từ chức.

Và bà Park có lý do để làm vậy.

1. Quyền lợi của Tổng thống

Nếu Park Geun-hye còn giữ chức vụ Tổng thống, bà sẽ không bị truy tố, trừ khi vướng vào các tội phản quốc và nổi loạn. Nhưng nếu từ chức, có thể bà sẽ bị bắt giữ.

Bạn thân của Tổng thống, bà Choi Soon Sil cùng cựu cố vấn An Chong-bum đã bị buộc tội lạm dụng quyền lực và gian lận. Chung Ho-sung, một cựu cố vấn khác của Tổng thống thì đối mặt với cáo buộc liên quan tới việc tuồn tài liệu mật cho bà Choi qua email, điện thoại và fax.

2. Chưa có ai thay thế

Tại Hàn Quốc, vai trò của Thủ tướng cơ bản chỉ mang ý nghĩa tượng trưng và vẫn đang để trống kể từ khi bà Park cách chức ông Hwang Kyo-ahn hồi đầu tháng 11.

Bà đã đề cử Kim Byong-joon, giáo sư Đại học Kookmin thay thế nhưng Quốc hội vẫn chưa dọn đường cho Kim.

Truyền thông trong nước đề xuất Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ra tranh cử Tổng thống nhưng ông Ban vẫn chưa xác nhận thông tin này, dù tỷ lệ ủng hộ khá cao. 

Theo đánh giá của chuyên gia John Delury từ Đại học Yonsei, việc ông Ban có quan hệ thân cận với đảng Saenuri (Thế giới mới) cầm quyền của bà Park và vị trí "ngoài cuộc" có thể là bất lợi đối với ông.

3. Sức ép yếu ớt từ chính đảng

Paul Cha, phó giáo sư nghiên cứu lịch sử Hàn Quốc hiện đại tại Đại học Hồng Kông, cho hay: Dù kêu gọi từ chức ngày càng lan rộng nhưng không có lý do rõ rệt nào buộc bà Park phải làm như vậy. Đảng Saenuri không gây sức ép với bà Park.

Ngay cả phe đối lập cũng phản đối rất yếu ớt. Dave Kang, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nam California nhận định: "Ai cũng biết rằng nếu từ chức, bà ấy sẽ để lại một chỗ trống quyền lực", và điều này sẽ khiến bất ổn chính trị bùng phát.

"Đó là lý do vì sao phe đối lập không thúc đẩy quá trình buộc tội bà Park. Nếu bà ấy từ chức, bầu cử sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày và phe đối lập chưa sẵn sàng".

4. Gốc gác

Park Geun-hye là con gái của Park Chung-hee, Tổng thống Hàn Quốc từ năm 1961 đến năm 1979. Park Chung-hee đã bị chính tướng tình báo của mình ám sát, 5 năm sau cái chết của người vợ do bị ám sát nhầm.

Con gái của Park Chung-hee, Tổng thống đương nhiệm Park Geun-hye đã phải mất một thời gian dài đấu tranh mới có thể quay lại Nhà Xanh và trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Chắc hẳn bà sẽ không bỏ cuộc một cách dễ dàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại