4 phút với Putin: Nỗ lực cuối cùng của Obama để giải quyết khủng hoảng Ukraine

Linh Nguyễn |

Tổng thống Mỹ đưa ra tuyên bố trên trước báo giới tại Hội nghị thượng đỉnh APEC, diễn ra tại thủ đô Lima, Peru.

AFP đưa tin, Tổng thống Barack Obama đã trao đổi khoảng 4 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào Chủ nhật (20/11) về mong muốn đạt được thỏa thuận tháo gỡ khủng hoảng tại Ukraine và Syria, trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng Một năm sau.

"Tôi nói với ông ấy (Putin) rằng chúng tôi cần khẩn trương giải quyết ổn thỏa vấn đề Ukraine," Obama trả lời cuộc họp báo tại Peru, bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC.

"Tôi hối thúc ông ấy đàm phán với các bên như Pháp, Đức và Ukraine cùng làm việc với chúng tôi, để xem liệu có thể tiến tới một thỏa thuận trước khi nhiệm kỳ của tôi kết thúc."

Theo AFP, Nga ủng hộ một nhóm ly khai thân Moscow tại phía bắc Ukraine. Lực lượng này đã tàn sát gần 10,000 người.

Moscow phủ nhận việc gửi quân hoặc vũ khí qua biên giới nhằm thổi bùng mâu thuẫn, mặc dù có nhiều nhân chứng đã tận mắt chứng kiến điều ngược lại.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã dẫn đầu nhiều nỗ lực quay lại bàn đàm phán hồi tháng Mười, nhằm cứu vãn quá trình thương thuyết với Putin và lãnh đạo Ukraine Petro Poroshenko tại Berlin.

Các bên liên quan đang gấp rút thiết lập lộ trình khôi phục lại Hiệp ước hòa bình Minsk 2015 sau nhiều tháng vô hiệu.

Chiến thắng của Donald Trump tại Mỹ đã khiến Kiev phẫn nộ và lo lắng, do nhà tài phiệt vốn dành nhiều lời "có cánh" cho Putin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại