Vì lý do phát sinh, HLV của Hải Phòng tuyên bố sẽ kỷ luật Đặng Văn Lâm

Tiểu Mã |

Lý do khiến Văn Lâm sẽ bị kỷ luật hoàn toàn không phải do những thái độ của anh với Lê Sỹ Mạnh mà là vì một hành động khác.

Sau khi sự việc trợ lý HLV Lê Sỹ Mạnh của CLB Hải Phòng hành hung thủ môn Đặng Văn Lâm gây xôn xao dư luận, đến chiều nay (12/9), HLV Trương Việt Hoàng của đội bóng đất Cảng mới lần đầu tiên xuất hiện trước báo giới để lên tiếng về vụ lùm xùm này.

Đáng chú ý chính là việc HLV Trương Việt Hoàng khẳng định sẽ kỷ luật Đặng Văn Lâm. Lý do không phải vì những thái độ của anh với trợ lý Lê Sỹ Mạnh, mà bắt nguồn từ việc thủ thành sinh năm 1993 đã tự ý rời khỏi đội bóng. Thậm chí đến chiều 12/9, cả LĐBĐ Việt Nam (VFF) lẫn HLV Trương Việt Hoàng đều không thể liên hệ được với Văn Lâm.

Vị chiến lược gia của Hải Phòng cũng cho biết thêm rằng sau khi sự việc xảy ra (trưa 10/9), ông cũng chủ động gọi Văn Lâm và Sỹ Mạnh lên phòng riêng. Tại đây, Sỹ Mạnh đã xin lỗi Văn Lâm và Văn Lâm cũng chấp nhận lời xin lỗi. Sau đó, hai bên đã bắt tay hòa thuận.

Vì lý do phát sinh, HLV của Hải Phòng tuyên bố sẽ kỷ luật Đặng Văn Lâm - Ảnh 1.

Văn Lâm sẽ bị kỷ luật vì tự ý rời CLB.

HLV Trương Việt Hoàng còn nêu quan điểm rằng điều quan trọng nhất lúc này là lãnh đạo CLB phải gặp được Văn Lâm. Nếu thủ thành 24 tuổi tự ý bỏ đi không liên lạc với CLB thì chỉ càng làm mọi chuyện trở nên phức tạp. HLV Trương Việt Nam nhận lỗi về phía mình khi cho rằng vụ việc đáng tiếc vừa qua có một phần nguyên nhân do ông quản lý chưa tốt.

Về phía Sỹ Mạnh, chiều 12/9, anh đã lên mạng xã hội để gửi lời xin lỗi tới Văn Lâm và hiện tại, cựu tiền đạo sinh năm 1984 đã chính thức bị sa thải khỏi CLB Hải Phòng. Trong khi đó, Văn Lâm cũng vừa phủ nhận tin đồn anh muốn bỏ V-League để trở về Nga thi đấu.

Trong cuộc họp chiều nay, VFF cũng chia sẻ về vụ việc của Văn Lâm. Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nói:

"VFF đã nhận được báo cáo của Hải Phòng về vụ việc giữa Văn Lâm với Sĩ Mạnh nhưng nhận thấy đây là chuyện cá nhân nên sẽ để phía Hải Phòng xử lý. CLB cũng đã khẳng định sẽ xử lý nghiêm rồi báo cáo lên VFF. Khi đó, VFF sẽ có thêm quyết định liên quan tới vụ việc này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại