HLV Hữu Thắng vắng mặt, VFF trần tình: Có góp ý nhưng... không ăn thua

Đoàn Dự (Ảnh: Thanh Nam) |

Từ trưa nay cho tới tận chiều muộn, VFF mới họp xong cùng HLV Hữu Thắng về các vấn đề hậu SEA Games 29.

Hẹn cánh truyền thông họp mặt lúc 16h30 nhưng phải muộn sau đó 1 tiếng, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn, Trưởng ban HLV quốc gia Nguyễn Sĩ Hiển và HLV ĐT nữ QG Mai Đức Chung mới vào họp.

Sau nhiều tiếng dài họp với VFF, HLV Hữu Thắng đã không xuất hiện trong cuộc họp với cánh truyền thông. Nhận định về sai sót dẫn tới việc U22 Việt Nam bị loại ở SEA Games 29, cả ông Hoài Anh, Quốc Tuấn và HLV Sĩ Hiển đều thống nhất chung với quan điểm:

"U22 Việt Nam đã được chuẩn bị rất tốt cho giải đấu và các cầu thủ cũng là những người chất lượng, dù thất bại lần này song cần được đầu tư tiếp cho tương lai. Còn về sai sót dẫn tới thất bại là vì vấn đề phân phối lực lượng không chuẩn cũng như nhiều thời điểm làm tâm lý cho cầu thủ không tốt, dẫn tới sai lầm cá nhân.

Về vấn đề V-League nghỉ quá dài phục vụ cho bóng đá trẻ (U20 và U22 VN) dẫn tới ảnh hưởng phong độ tuyển thủ quốc gia, VFF khẳng định thời gian tới sẽ dựa trên phong độ của tuyển thủ khi lên tập trung để nghiên cứu lại, đề ra kế hoạch thi đấu - nghỉ tại V-League cho phù hợp.

Trách nhiệm ấy thuộc về BHL và HLV Nguyễn Hữu Thắng. SEA Games là giải đấu khốc liệt, 2 ngày một trận trong khi các giải châu Á, thế giới giờ là 3 hoặc đôi khi 4 ngày/trận.

Trước các đối thủ yếu, đáng lẽ chúng ta dù có dùng đội hình chính thì khi nắm chắc 3 điểm cũng nên thay bớt ra, hoặc ở trận sau nên cho nghỉ. Thắng 4 bàn hay 1 bàn cũng chỉ là 3 điểm mà thôi. Anh Hữu Thắng đã rất thành khẩn nhận lỗi với mong muốn rút kinh nghiệm để tiếp tục hành nghề HLV sau này".

HLV Hữu Thắng vắng mặt, VFF trần tình: Có góp ý nhưng... không ăn thua - Ảnh 2.

VFF họp với truyền thông sau khi mổ xẻ thất bại của U22 Việt Nam cùng HLV Hữu Thắng.

Cũng theo VFF chia sẻ, nhiều người trong đó có ông Lê Hoài Anh cũng ở bên cạnh, thường xuyên góp ý với HLV Hữu Thắng về các vấn đề lực lượng, tâm lý, đặc biệt khi đội hình chính - phụ không chênh lệch trình độ nhiều. Tuy nhiên, có vẻ như những lời góp ý này không tác động được tới HLV Hữu Thắng.

Hiện sau lần trả lời ngắn truyền thông khi từ Malaysia trở về Việt Nam, HLV Hữu Thắng chưa lên truyền thông lần nào. Có lẽ phải khá lâu nữa, anh mới chính thức trở lại với công việc hay phát ngôn trước báo giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại