Vị luật sư kể lại lần viết thư xin Chủ tịch nước hoãn tử hình với Hồ Duy Hải

Hoàng Đan |

Theo LS Trần Văn Tạo, việc kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND tối cao cho thấy thái độ rõ ràng của các cơ quan tư pháp đối với nhiều vấn đề chưa rõ ràng trong vụ án Hồ Duy Hải.

Viện KSND tối cao kháng nghị điều tra lại vụ Hồ Duy Hải là điều đáng mừng

Cuối tháng 11/2019, Viện trưởng Viện KSND tối cao có kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm năm 2008 của TAND tỉnh Long An và bản án phúc thẩm năm 2009 của tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên bị án Hồ Duy Hải tử hình về tội "giết người", "cướp tài sản", để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định kháng nghị mới nhất này sẽ thay thế quyết định không kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND tối cao năm 2011.

Trao đổi với PV vào sáng 2/11, luật sư Trần Văn Tạo, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, người từng xin Chủ tịch nước năm 2014 là ông Trương Tấn Sang tạm hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải cho biết, ông đã nhận được thông tin VKSND tối cao kháng nghị điều tra lại vụ án này.

Theo ông Tạo, việc kháng nghị này của Viện trưởng Viện KSND tối cao cho thấy thái độ rõ ràng của các cơ quan tư pháp đối với vụ án có nhiều vấn đề chưa rõ ràng này.

"Ở đây, các cơ quan chức năng không kết luận bị án Hồ Duy Hải oan hay không oan nhưng việc kháng nghị đó cho thấy sự đúng đắn.

Trước đây, có những vấn đề gì đó chưa đầy đủ nhưng đó là việc của trước đây. Còn khi xem xét lại thấy vụ án cần phải kháng cáo hủy để điều tra lại, làm đầy đủ thì đó là quyết định rất đúng, thận trọng.

Tôi thấy đây là việc đáng mừng và cần phải xác định rõ, các cơ quan tố tụng có trách nhiệm trong việc nếu xác định Hồ Duy Hải là thủ phạm, phải chịu án tử hình thì phải xét xét cụ thể, đúng đắn, đồng thời, cũng phải có trách nhiệm đối với 2 nạn nhân bị sát hại trong vụ án", luật sư Tạo nêu.

Vị luật sư kể lại lần viết thư xin Chủ tịch nước hoãn tử hình với Hồ Duy Hải - Ảnh 1.

Luật sư Trần Văn Tạo.

Vị luật sư này cho biết thêm, bản thân ông không tham gia bào chữa cho bị án Hồ Duy Hải và trước đó, một số luật sư bào chữa muốn ông cùng bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị án nhưng do nhiều việc nên ông không tham gia được.

Ông nói thêm, toàn bộ việc nghiên cứu, thông tin vụ án mà ông có dựa trên hồ sơ được luật sư đồng nghiệp gửi cho.

Vị luật sư từng gửi thư đề nghị Chủ tịch nước rút quyết định bác đơn ân xá với Hồ Duy Hải

Liên quan đến việc năm 2014 từng xin Chủ tịch nước tạm hoãn việc thi hành án tử hình đối với bị án Hồ Duy Hải, luật sư Tạo cho hay, vào thời điểm trên, một số bạn bè đồng nghiệp, nhà báo... đã gọi điện cho ông để nhờ giúp đỡ việc này.

"Vào thời điểm cuối năm 2014, một số luật sư, nhà báo, nhà văn có điện thoại cho tôi, nói nếu hôm nay, anh không tham gia giúp đỡ thì có thể Hồ Duy Hải sẽ bị thi hành án tử hình vào ngày mai.

Nghe anh em nói như vậy, tôi có đọc sơ qua hồ sơ vụ án được luật sư đồng nghiệp gửi và thấy còn có một số uẩn khúc cũng như chứng cứ cần phải xem xét kỹ lại một cách thận trọng.

Tiếp đó, tôi có điện thoại cho ông Trương Tấn Sang, thời điểm đó là Chủ tịch nước trình bày về một số vấn đề liên quan đến vụ án này và có nhắn tin xin cho tạm hoãn thi hành án. Sau khi nghiên cứu, Chủ tịch nước đã có quyết định tạm hoãn việc thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải", luật sư Tạo nhớ lại.

Vị luật sư thông tin, sau khi Chủ tịch nước có quyết định tạm hoãn việc thi hành án tử hình đối với bị án Hải, các bộ phận của VKSND tối cao, TAND tối cao và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội vào Long An xem xét hồ sơ vụ án, gặp trực tiếp Hồ Duy Hải.

"Sau đó, có ý kiến cho rằng, bị án Hồ Duy Hải từ trước đến giờ không kêu oan cho nên xử như vậy là đúng, không sai và không tiến hành kháng nghị giám đốc thẩm...

Tôi thấy thông tin đó nên về suy nghĩ và viết một thư gửi Chủ tịch nước khi đó là ông Trương Tấn Sang để phản biện lại ý kiến này.

Tôi có đề nghị là trước khi anh nghỉ nên ra quyết định mà tôi cho rằng cần phải làm là rút lại quyết định bác đơn ân xá của Hồ Duy Hải để các cơ quan chức năng có điều kiện xem xét một cách toàn diện.

Đến thời điểm hiện tại, việc kháng nghị này của VKSND tối cao đã cho thấy thái độ rõ ràng về vụ án này", luật sư Tạo nói thêm.

Còn luật sư Trần Đình Triển (đoàn Luật sư HN, người từng được bà Nguyễn Thị Loan, mẹ bị án Hồ Duy Hải mời tham gia tư vấn bào chữa hồi năm 2015) cho biết, ông cảm thấy mừng về quyết định kháng nghị của VKSND tối cao với vụ án này.

Vị  luật sư này cho hay, ông đã nghiên cứu rất kỹ hồ sơ và đã từng làm việc với Ủy ban Tư pháp về những vấn đề chưa rõ ràng, còn nhiều uẩn khúc trong vụ án này.

Vụ án từ tù Hồ Duy Hải phạm hai tội giết người và cướp tài sản đã kéo dài 12 năm qua với nhiều quan điểm tranh cãi trái chiều. Năm 2011, Viện trưởng Viện KSND tối cao đã có quyết định không kháng nghị vụ án này.

Nội dung vụ án được thể hiện năm 2007, Hồ Duy Hải quen biết với 2 nữ nhân viên của Bưu điện Cầu Voi (ấp 5, xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An). Sáng 14/1/2008, dư luận chấn động trước thông tin 2 nữ nhân viên của Bưu điện Cầu Voi bị sát hại dã man ngay tại nơi làm việc.

Sau đó, bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Long An và bản án phúc thẩm của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên tử hình bị cáo Hồ Duy Hải.

Sau khi hai bản án được tuyên, mẹ bị cáo Hồ Duy Hải liên tục kêu oan cho con. Ngày 24/10/2011, Viện trưởng Viện KSND tối cao ban hành quyết định không kháng nghị vụ án.

Năm 2014, TAND tỉnh Long An cho biết sẽ tổ chức thi hành bản án tử hình đối với tử tù Hồ Duy Hải.

Tuy nhiên ngay sau đó, Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản gửi các cơ quan chức năng về việc đã nhận được đơn kêu oan của mẹ bị án Hồ Duy Hải. Văn phòng Chủ tịch nước đã yêu cầu Chánh án TAND, Viện trưởng Viện KSND và Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Long An tạm dừng thi hành án để xem xét kỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại