thẩm phán TAND Tối cao

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Nam làm Thẩm phán TAND Tối cao

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Nam làm Thẩm phán TAND Tối cao

Thời sự - Xã hội 2023-06-24T15:54:53

Trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 5, Quốc hội tiến hành quy trình công tác nhân sự, bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TAND Tối cao.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 4 Thẩm phán TAND Tối cao

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 4 Thẩm phán TAND Tối cao

Thời sự - Xã hội 2021-09-17T05:02:00

Chiều 16/9, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm 4 Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, chủ trì buổi lễ.

Đại diện VKSND Tối cao: Kháng nghị vụ Hồ Duy Hải là có căn cứ

Đại diện VKSND Tối cao: Kháng nghị vụ Hồ Duy Hải là có căn cứ

Thời sự - Xã hội 2020-07-21T20:28:00

Theo ông Hồ Đức Anh, quan điểm của Viện trưởng VKSND Tối cao là hết sức thận trọng, chắc chắn, vừa bảo đảm quyền con người đối với bị cáo Hồ Duy Hải, vừa đảm bảo công lý đối với 2 nạn nhân.

ĐB Hoàng Đức Thắng: 'Phát biểu của ĐB Phong dễ dẫn tới tổn thương tư cách đại biểu Quốc hội '

ĐB Hoàng Đức Thắng: 'Phát biểu của ĐB Phong dễ dẫn tới tổn thương tư cách đại biểu Quốc hội '

Thời sự - Xã hội 2020-06-13T15:42:00

ĐB Hoàng Đức Thắng cho rằng, phát biểu của ĐB Phạm Hồng Phong, vô hình trung dẫn dắt suy nghĩ là ĐBQH nói theo báo chí, dư luận phản động, dễ dẫn tới tổn thương tư cách đại biểu.

Công an tỉnh Long An sẽ tổ chức họp báo vụ Hồ Duy Hải

Công an tỉnh Long An sẽ tổ chức họp báo vụ Hồ Duy Hải

Pháp luật 2020-05-22T13:59:55

Đó là khẳng định của đại tá Phạm Văn Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An với phóng viên Tiền Phong.

Hội đồng thẩm phán tòa tối cao bác kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải

Hội đồng thẩm phán tòa tối cao bác kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải

Pháp luật 2020-05-08T14:49:00

Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã tiến hành biểu quyết và thống nhất không chấp nhận kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải.

15h30 chiều nay sẽ công bố Quyết định giám đốc thẩm vụ kỳ án Hồ Duy Hải

15h30 chiều nay sẽ công bố Quyết định giám đốc thẩm vụ kỳ án Hồ Duy Hải
Pháp luật 2020-05-08T14:02:00

Luật sư Trần Hồng Phong cho biết, trong phiên tòa giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải sáng nay, ông đã được Hội đồng thẩm phán cho trình bày đầy đủ các nội dung liên quan.

VKS: Kháng nghị chỉ ra sai sót trong tố tụng chứ không khẳng định Hồ Duy Hải bị oan

VKS: Kháng nghị chỉ ra sai sót trong tố tụng chứ không khẳng định Hồ Duy Hải bị oan

Pháp luật 2020-05-08T08:07:00

Theo đại diện Viện KSND tối cao, kháng nghị không chỉ nêu ra các vi phạm trong thủ tục tố tụng mà còn muốn làm rõ phần hậu quả vi phạm đó nhưng không khẳng định Hồ Duy Hải bị oan.

Liên đoàn Luật sư kiến nghị để luật sư Trần Hồng Phong tiếp tục tham gia phiên giám đốc thẩm kỳ án Hồ Duy Hải

Liên đoàn Luật sư kiến nghị để luật sư Trần Hồng Phong tiếp tục tham gia phiên giám đốc thẩm kỳ án Hồ Duy Hải

Pháp luật 2020-05-07T20:04:00

Liên đoàn LSVN kiến nghị Chánh án TAND Tối cao, Hội đồng thẩm phán, VKSND Tối cao xem xét yêu cầu tham gia đầy đủ phiên giám đốc thẩm kỳ án Hồ Duy Hải của LS Trần Hồng Phong.

Điều kiện để miễn hình phạt tù

Điều kiện để miễn hình phạt tù

Pháp luật 2020-03-04T09:41:00

Miễn chấp hành hình phạt tù được quy định tại Điều 62 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với những người bị kết án đã có bản án có hiệu lực pháp luật nhưng chưa chấp hành, hoặc đã chấp hành được một phần hình phạt thì có thể được Tòa án xem xét cho miễn chấp hành hình phạt tù nếu đủ điều kiện.

Vị luật sư kể lại lần viết thư xin Chủ tịch nước hoãn tử hình với Hồ Duy Hải

Vị luật sư kể lại lần viết thư xin Chủ tịch nước hoãn tử hình với Hồ Duy Hải

Pháp luật 2019-12-02T14:55:00

Theo LS Trần Văn Tạo, việc kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND tối cao cho thấy thái độ rõ ràng của các cơ quan tư pháp đối với nhiều vấn đề chưa rõ ràng trong vụ án Hồ Duy Hải.

Chính thức công bố hướng dẫn áp dụng tội dâm ô

Chính thức công bố hướng dẫn áp dụng tội dâm ô

Pháp luật 2019-10-15T08:58:00

Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng các tội xâm hại tình dục, trong đó có tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại