Về Việt Nam, xe ô tô nhập khẩu của quốc gia nào có giá rẻ nhất?

Pha Lê |

Tính đến hết tháng 8/2017, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam đạt gần 65,5 nghìn chiếc, tổng giá trị nhập khẩu là 1,39 tỷ USD.

Tổng Cục Hải quan vừa có thống kê về tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về Việt Nam trong tháng 8 vừa qua.

Theo đó, trong tháng 8, Việt Nam đã nhập khẩu ô tô nguyên chiếc với tổng số lượng đạt 7,83 nghìn chiếc. So với tháng trước đó, con số này đã tăng hơn 12,8% về số lượng và 12,7% về giá cả.

Tính đến hết tháng 8/2017, lượng ô tô nhập khẩu đạt gần 65,5 nghìn chiếc, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2016; trị giá nhập khẩu là 1,39 tỷ USD, giảm mạnh 14,1%. Trong đó lượng xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống là 32,7 nghìn chiếc, tăng 13,9%; ô tô tải là 25,4 nghìn chiếc, giảm 14% và ô tô loại khác là 7,4 nghìn chiếc, giảm 30,2%.

Về Việt Nam, xe ô tô nhập khẩu của quốc gia nào có giá rẻ nhất? - Ảnh 1.

Nguồn: Hải quan Việt Nam

Trong các thị trường nhập khẩu ô tô chính của Việt Nam trong tháng 8, dẫn đầu vẫn là Thái Lan với 23,84 nghìn chiếc, tổng giá trị đạt 431,85 triệu USD. Tính trung bình, mỗi chiếc ô tô Thái nhập về Việt Nam có giá tương dương 18.115 USD/chiếc.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Indonesia với 15,54 nghìn chiếc với giá trung bình là 17.828 USD. Nếu như tháng trước, xe nhập từ Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 3 thì nay đã xuống thứ 5, nhường lại vị trí đó cho Hàn Quốc với 5,98 nghìn xe.

Ấn Độ tiếp tục đứng ở vị trí số 4 với lượng xe nhập về là 5,23 nghìn chiếc. Tổng giá trị đạt 191,49 triệu USD. Tính trung bình, mỗi xe Ấn Độ về Việt Nam có giá khoảng 5.069 USD (tương đương khoảng 115 triệu đồng). 

Con số này giảm khá mạnh so với mức trung bình là 18.600 USD/xe (tương đương khoảng 422 triệu đồng) trong tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, so với mức giá trung bình là 84 triệu đồng/chiếc cách đó mấy tháng thì ô tô nhập nguyên chiếc từ Ấn Độ về Việt Nam cũng tăng hơn 30 triệu đồng.

Nguyên nhân là do ô tô nguyên chiếc nhập từ Ấn Độ chủ yếu là loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống, chiếm 96% tổng lượng xe nhập khẩu từ Ấn Độ.

Trong khi đó, loại xe nhập khẩu từ Trung Quốc lại chủ yếu là xe tải và xe loại khác nên đơn giá nhập khẩu bình quân từ thị trường này rất cao (hơn 38,3 nghìn USD/chiếc).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại