Vệ binh "hạng nhì" khiến HLV U20 Việt Nam phải hết lời ca ngợi

Hải Bình |

Là cầu thủ hạng Nhì duy nhất góp mặt trong thành phần U20 Việt Nam dự World Cup nhưng Tấn Tài lại chiếm được lòng tin tuyệt đối của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Bóng đá Bình Định đã nhiều năm vắng bóng ở sân chơi chuyên nghiệp, nhưng miền đất Võ vẫn sản sinh ra cho bóng đá Việt Nam nhiều tài năng. Một trong số đó là Hồ Tấn Tài, người chiếm được niềm tin tuyệt đối của HLV Hoàng Anh Tuấn với tấm băng đội phó U20 Việt Nam.

Người cháu hiếu thảo

"Khi U19 Việt Nam đang tham dự VCK U19 Đông Nam Á tháng 09/2016 tại Hà Nội, gia đình Tấn Tài cho tôi biết ông nội của em vừa qua đời. Vì muốn em nó tập trung hoàn toàn cho giải đấu, không bị ảnh hưởng về tinh thần nên gia đình quyết định giấu kín đến hết giải mới thông báo.

Không những thế, gia đình Tấn Tài còn nhờ bà con hàng xóm không thông tin về đám tang của ông nội để Tài không bị xao nhãng. Lúc đó, Ban huấn luyện của U19 Việt Nam cũng không hề biết chuyện buồn của gia đình Tấn Tài", HLV Bùi Đoàn Quang Huy, người thầy đầu tiên của Tấn Tài ở Bình Định kể lại.

Vệ binh hạng nhì khiến HLV U20 Việt Nam phải hết lời ca ngợi - Ảnh 1.

Nụ cười luôn thường trực trên môi của Hồ Tấn Tài. Ảnh: Khánh Vy.

Với Tấn Tài, ông nội là người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Khi mà bố của Tấn Tài không muốn con mình theo nghiệp quần đùi áo số thì ông nội là người ủng hộ Tài hết mình. Đơn giản vì ông cũng có niềm đam mê tương tự như đội phó của U20 Việt Nam.

Sau khi U19 Việt Nam kết thúc giải U19 Đông Nam Á với tấm huy chương đồng, Tấn Tài được HLV Hoàng Anh Tuấn đặc cách về thăm nhà 3 ngày chịu tang ông. Bởi ngay đó, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải chuẩn bị cho VCK U19 châu Á tại Bahrain.

Mạnh mẽ và cứng rắn trên sân là thế nhưng khi về nhà thấy di ảnh của ông nội, Tấn Tài đã không kiềm được nước mắt. Sau khi cùng U19 Việt Nam giành vé dự World Cup, trả lời cho câu hỏi Tấn Tài muốn dành tặng món quà này cho ai, không cần suy nghĩ Tài trả lời: "Tôi tặng cho ông nội của mình, người đã giúp tôi có được ngày hôm nay.

"Sinh ra để làm thủ lĩnh"

Ở U19 Việt Nam trước kia và hiện tại là U20, chiếc băng đội trưởng được HLV Hoàng Anh Tuấn trao cho Trọng Đại, đội phó thuộc về Tấn Tài. Những khi Trọng Đại chấn thương không thể thi đấu, băng đội trưởng hiển nhiên được trao cho Tấn Tài.

Nhận xét về cậu học trò cưng, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Tấn Tài là người sinh ra để làm thủ lĩnh. Chức danh đội phó và tấm băng đội trưởng mỗi khi Trọng Đại vắng mặt là ghi nhận cho sự nỗ lực cũng như khả năng chuyên môn của cậu ta.

Bình Định chơi ở giải hạng Nhì, ít được thi đấu cọ xát thường xuyên, Tấn Tài biết mình thua thiệt hơn những đồng đội khác khi được khoác áo các đội hạng Nhất, V-League, nên trên sân tập Tấn Tài luôn nỗ lực hết mình. Cậu ta khá đa năng khi có thể thi đấu cùng lúc 3 vị trí gồm: trung vệ, hậu vệ biên phải và cả tiền vệ trụ.

Tôi cũng được biết, rất nhiều đội bóng ở V-League muốn mượn Tấn Tài về chơi nhưng Bình Định không cho đi. Có lẽ, bóng đá đất Võ đang muốn trở lại sân chơi chuyên nghiệp nên giữ Tấn Tài lại để làm hạt nhân cho mục tiêu đó. Với khả năng chuyên môn của mình, Tấn Tài hoàn toàn xứng đáng có được một suất đá chính ở V-League".

Vệ binh hạng nhì khiến HLV U20 Việt Nam phải hết lời ca ngợi - Ảnh 2.

Tấn Tài đeo băng đội trưởng U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á khi Trọng Đại dính chấn thương. Ảnh: Khánh Vy.

"Tấn Tài nổi bật từ khi gia nhập đội năng khiếu của Bình Định với khả năng chơi bóng thông minh, đó là mẫu trung vệ chơi bóng bằng cái đầu, rất ít tốn sức. Băng đội trưởng các lứa U của Bình Định đều thuộc về Tấn Tài.

Không riêng gì tôi, rất nhiều người Bình Định tự hào khi quê hương có một cầu thủ góp mặt trong thành phần U20 Việt Nam dự World Cup. Tôi chỉ có một điều nhắn nhủ với học trò rằng, cần phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa, không được tự mãn vì đây chỉ mới là bước khởi đầu của sự nghiệp", HLV Bùi Đoàn Quang Huy nhắc nhở cậu học trò.

Vài nét về Hồ Tấn Tài:

Sinh ngày 06/11/1997.

Cao: 1m80; Nặng: 72kg.

Vị trí sở trường: Hậu vệ.

Thành tích đạt được: Huy chương bạc giải U13 QG năm 2012, Huy chương đồng U21 QG năm 2015 cùng Bình Định; Huy chương bạc, huy chương đồng U19 Đông Nam Á 2015, 2016 cùng U19 Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại