Vào tù chỉ vì mời rượu

HỒNG LĨNH |

Ngày 22-12, TAND huyện Trảng Bom (Đồng Nai) xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Kiên Trung, Trần Xuân Kiều, Lê Văn Cẩm và Phạm Minh Quang cùng về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ 30 ngày 19-3-2017, Trung, Kiều, Cẩm và Quang cùng ngồi nhậu.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, cả bốn người rủ nhau đến nhà anh Lê Đức Anh để nhậu tiếp cùng với những người khác.

Tại đây, giữa Trung và anh Hà Văn Bé xảy ra mâu thuẫn vì lời mời rượu.

Anh Bé bực tức đi ra ngoài rồi quay vào dùng chân đá vào mặt Trung làm Trung bị ngã và bị thương tích ở mặt.

Khi đó cả nhóm Trung đã xông vào đánh và dùng dao chém anh Bé gây thương tích với tỉ lệ thương tật 48%.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Kiều ba năm tù; Lê Văn Cẩm hai năm tù; Phạm Minh Quang chín tháng tù cho hưởng án treo, cùng về tội cố ý gây thương tích.

Riêng Nguyễn Kiên Trung được nhận ba năm cải tạo không giam giữ về tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường cho người bị hại gần 65 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại