Văn Toàn tiết lộ điều còn quan trọng hơn ghi bàn cho bản thân ở SEA Games 29

Thái Hải |

Tiền đạo Văn Toàn có những chia sẻ về phong độ trước thềm SEA Games 29 cũng như những dự định cho tương lai của mình.

Trước ngày lên đường sang Hàn Quốc tập huấn cùng U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 29, tiền đạo Văn Toàn đã có những chia sẻ về kỳ đại hội cuối cùng trong sự nghiệp, cũng như mơ ước trong tương lai sắp tới đây.

"Tất nhiên, mục tiêu của tôi cũng như toàn đội là giành tấm huy chương vàng, nhưng tôi vẫn muốn đạt được những cột mốc khác cho riêng bản thân mình.

Cho đến thời điểm này, tôi cảm thấy mình vẫn chưa có được phong độ tốt nhất, chỉ mới được khoảng 90%. Chuyến đi sang Hàn Quốc này tôi sẽ cố gắng hoàn thiện về mọi mặt như thể lực cũng như khả năng chớp thời cơ... tôi phải có được trạng thái sung mãn nhất trước khi bước vào SEA Games 29".

"Đây đã là lần thứ 2 tôi tham dự SEA Games và cho đến lúc này tôi không hề cảm giác bị tâm lý hay áp lực gì cả. Phải gạt bỏ tất cả những yếu tố đó sang một bên thì mới có thể thi đấu tốt được, kèm chút may mắn thì mới giúp U22 Việt Nam thành công với mục tiêu săn vàng.

Tôi không hề đặt mục tiêu phải ghi bàn ở tất cả các trận đấu, vì làm như thế sẽ tự tạo áp lực thêm cho bản thân.

Chỉ cần thi đấu tốt, đóng góp chung vào thành tích của toàn đội, đó mới là điều tôi hướng đến tại giải lần này", Văn Toàn chia sẻ sau khi có được bàn thắng thứ 8 cho các cấp ĐTQG Việt Nam và tỏ ra thoải mái trước khi bước vào những trận đấu căng thẳng tại Malaysia.

Văn Toàn tiết lộ điều còn quan trọng hơn ghi bàn cho bản thân ở  SEA Games 29 - Ảnh 1.

Dù liên tiếp lập công cho U22 Việt Nam nhưng Văn Toàn vẫn chưa có pha ghi bàn nào cho HAGL ở V-League 2017 tính đến thời điểm này. Ảnh: AT.

Ước mong giúp U22 Việt Nam giành ngôi vương tại SEA Games 29 là vậy, nhưng khi được hỏi về giấc mơ ra nước ngoài thi đấu như các đồng đội Công Phượng, Tuấn Anh, Anh Tài hay Xuân Trường, tiền đạo người Hải Dương lại có chia sẻ khá bất ngờ:

"Tôi chưa nghĩ đến việc ra nước ngoài thi đấu sau SEA Games, bay giờ tôi chỉ muốn tập trung hoàn toàn cho giải đấu này mà thôi. Nếu thi đấu tốt và lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch viên thì điều gì đến cũng sẽ đến.

Riêng tôi, không quan trọng việc sẽ được sang chơi bóng ở một CLB nào đó bên Hàn Quốc, Nhật Bản hay châu Âu. Mục tiêu của tôi khi được xuất ngoại là hoàn thiện bản thân, vậy nên không quá quan trọng điểm đến, quan trọng là được ra sân và học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ những nền bóng đá phát triển".

U22 Việt Nam 1-0 Các ngôi sao K-League

Trước ngày lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, Văn Toàn và các cầu thủ HAGL như Văn Thanh, Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường đã có chuyến đi về Hải Dương làm từ thiện. Chia sẻ về điều này, Toàn nói:

"Điều đó thật là ý nghĩa khi về làm từ thiện ngay tại quê hương mình, để tặng quà cho các bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tôi cảm nhận niềm vui và hạnh phúc khi có rất đông người đã đến nơi giao lưu thiện nguyện. Tình cảm của người dân Hải Dương là động lực để phấn đấu thi đấu tốt hơn", Văn Toàn trải lòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại