*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mới đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin trẻ bị khóc thét, tím tái sau khi tiêm vắc xin mới là vắc xin DPT-VGB-Hib (ComBE Five) thay thế vắc xin Quinvaxem được triển khai tiêm từ cuối tháng 12.2018.
Nhiều địa phương vắc xin Quinvaxem để tiêm cho trẻ đã hết và đang phải chờ vắc xin mới khiến nhiều người lo lắng cho sức khoẻ của con em mình.
Trong khoảng thời gian tới, trẻ vẫn được tiêm loại vắc xin Quinvaxem được lấy từ kho dự trữ.
Việc ngừng vắc xin Quinvaxem không phải là do chất lượng, mà do phía Hàn Quốc dừng sản xuất, hiện vẫn chưa chốt sẽ sử dụng vắc xin nào thay thế.
Đến cuối quý II năm 2018, cụ thể cuối tháng 5/2018, Việt Nam chính thức ngừng sử dụng loại vắc xin 5 trong 1 Quinvaxem trong tiêm chủng, sẽ có loại vắc xin mới thay thế.
Theo Bộ Y tế, hai loại vắc xin Quinvaxem và Pentaxim có sự khác biệt về thành phần ho gà và ưu điểm mỗi loại cũng không giống nhau.
Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện thành phố đang tạm thời hết vắc xin Pentaxim (5 trong 1) trong một thời gian ngắn.
Sau khi tiêm vắc xin Quinvaxem tại trạm y tế, cháu Hiền có nhiều biểu hiện lạ và phải cấp cứu 2 lần rồi tử vong sau đó.
Sở Y tế Quảng Ninh khẳng định, cháu Nguyễn Thanh Tùng tử vong không có bất cứ mối liên quan gì đến việc sử dụng vắc xin Quinvaxem và vắc xin Sabin cũng như quy trình tiêm chủng.
Bà Hồng Thuý cho biết, trong suốt 23 năm phân phối vắc xin dịch vụ, chưa khi nào xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ như vừa qua.
19 câu hỏi và giải đáp dưới đây giúp cho các bậc phụ huynh hiểu rõ về vắc xin và tiêm chủng nhằm bảo vệ sức khỏe con em mình tốt hơn.
Trong khi người dân đang "phát sốt" lên đi tiêm chủng dịch vụ hay sang tận nước ngoài, những con số thống kê lại đang vẽ cho chúng ta thấy một sự thật trái ngược với những gì chúng ta thường nghĩ.
Tâm điểm