*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Trời ơi, bà Út Bạch Lan và ông Út Trà Ôn là thần tượng của tôi mà, làm sao tôi dám chê" – NSƯT Diệu Hiền nói.
“Cô Út Bạch Lan chỉ cần xuống một câu vọng cổ thôi là khán giả kẹp tiền vào trong nan quạt ném từ dưới lên, ném rất nhiều” – MC Thanh Bạch nói.
"Khi má Út Bạch Lan qua Mỹ hát, ba Thành Được chỉ mới hôn lên trán má thôi là má run bắn người, quên lời luôn, chính ba Được cũng quên lời" – Phương Hồng Thủy chia sẻ.
"Anh Vũ Linh hay nói: Nếu tôi có cưới thì chỉ cưới con nhỏ Phương Hồng Thủy này chứ không cưới ai hết" – Phương Hồng Thủy chia sẻ.
Nghệ sĩ Thành Được là một nghệ sĩ tài hoa, ông đã đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1966 với vai diễn tướng cướp Thi Đằng (tuồng Tiếng hạc trong trăng). Ông và sầu nữ Út Bạch Lan là một đôi uyên ương nghệ thuật nổi tiếng được công chúng mến mộ.
(Tổ Quốc) - Nghệ sĩ Út Bạch Lan luôn được các đàn em thần tượng, ngưỡng mộ vì tài năng và đức độ.
"Út Bạch Lan đứng đó một mình, nhép không được, cũng bực mình bỏ micro lại đi kiếm tôi" - NSƯT Diệu Hiền nói.
"Ngày đó, cô Út Bạch Lan chỉ cần xuống một câu vọng cổ thôi là khán giả kẹp tiền vào trong nan quạt ném từ dưới lên, ném rất nhiều" – MC Thanh Bạch kể lại.
Út Bạch Lan là biểu tượng của làng cải lương. Bà nổi tiếng nhờ những vai đào thương trên sân khấu, được khán giả gọi là "sầu nữ". Và rồi chữ "sầu" đã vận vào cuộc đời bà.
Ở chùa Ấn Quang từ hôm qua đến giờ, có lẽ chưa khi nào người ta thấy nghệ sĩ khóc nhiều đến thế...
Nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan không có con ruột nhưng trong đám tang của bà, con cháu rất đông. Họ đều là con nuôi, cháu nuôi của bà…
Hiếm có người phụ nữ nào nuôi con chồng mà lại yêu thương chúng như mình rứt ruột đẻ ra… giống hai nghệ sĩ Út Bạch Lan và danh ca Giao Linh.