Ứng viên Tổng thống Philippines dọa cắt quan hệ với Mỹ

Thi Anh |

Không dừng lại sau phát ngôn gây shock về cưỡng hiếp, ứng viên Tổng thống hàng đầu của Philippines mới đây còn dọa cắt đứt quan hệ với các đồng minh chủ chốt Mỹ, Australia.

Ứng viên Tổng thống Rodrigo Duterte đã cảnh báo sẽ cắt quan hệ ngoại giao với Mỹ và Australia sau khi đại sứ các nước này lên tiếng chỉ trích lời nói đùa về vụ cưỡng hiếp của ông.

“Nếu tôi lên làm Tổng thống, thì cứ việc mà cắt đứt (quan hệ ngoại giao)”, ông Duterte phát biểu trong buổi vận động tranh cử vào tối qua (20/4), ám chỉ tới mối quan hệ với Mỹ và Australia, hai đồng minh thân thiết nhất của Philippines.

Trước đó, trong buổi vận động hôm 12/4, ông Duterte đã nhắc lại vụ bạo động năm 1989, có liên quan tới hành động cưỡng hiếp một nữ truyền giáo người Australia. Khi ấy, ông Duterte đang là thị trưởng thành phố.

“Họ cưỡng hiếp tất cả phụ nữ. Có một nữ truyền giáo người Australia. Khi nhìn mặt cô ta tôi đã nghĩ, thật là đáng tiếc… họ đã cưỡng hiếp cô ta… Tôi rất tức giận vì cô ta bị cưỡng hiếp nhưng cô ta rất đẹp… Thị trưởng đúng ra phải là người đầu tiên.”

Đại sứ Australia Amanda Gorely đã phê phán tuyên bố của ông Duterte trên Twitter: “Cưỡng bức và giết người không phải là chuyện để đùa cợt hoặc xem thường. Bạo lực đối với nữ giới là không thể chấp nhận được, dù ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào”.

Đại sứ Mỹ Philip Goldberg cũng đồng tình với quan điểm này. Phát biểu trên truyền hình, ông nói: “Tuyên bố dù là của ai và ở đâu mà hạ thấp phụ nữ hoặc xem thường các vấn đề nghiêm trọng như cưỡng hiếp, giết người thì đều không thể tha thứ nổi”.

Hiện đại sứ quán Mỹ và Australia chưa có động thái nào trước phát ngôn “khảng khái” của ứng viên Tổng thống Philippines.

Cuộc bầu cử tổng thống Philippines sẽ diễn ra vào ngày 9/5 tới. Theo kết quả thăm dò trước bầu cử, ông Duterte luôn ở vị trí dẫn đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại