Ứng dụng nghệ thuật âm thanh và ánh sáng vào triển lãm công nghệ

V.Anh |

Tại FPT Techday 2022, nghệ thuật của âm thanh, ánh sáng được ứng dụng mang đến hành trình "kỳ diệu" trải nghiệm hệ sinh thái toàn diện các dịch vụ, sản phẩm, giải pháp...

Ứng dụng nghệ thuật âm thanh và ánh sáng vào triển lãm công nghệ - Ảnh 1.

Khu vực giới thiệu FPT và hệ sinh thái bằng công nghệ 3D mapping

Tại sự kiện, thông qua các dịch vụ, sản phẩm, giải pháp nổi bật trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, giáo dục, doanh nghiệp số, xã hội số, kinh tế số, chính phủ số, khách tham dự được trực tiếp trải nghiệm cách công nghệ song hành trong mọi giai đoạn của cuộc đời con người, từ thủa ấu thơ, đến khi lập thân, lập nghiệp và hòa mình trong một xã hội số, tương lai số năng động, sáng tạo.

Đây cũng là lần đầu tiên, FPT ứng dụng nghệ thuật của âm thanh, ánh sáng để thiết kế một hành trình "diệu kỳ" trải nghiệm hệ sinh thái toàn diện các dịch vụ, sản phẩm, giải pháp sáng tạo của FPT và các công ty thành viên, công ty liên kết dành cho cả hai nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, tổ chức.

Tương lai số - kỷ nguyên của những quyết định thông minh

Tại phiên Hội thảo sáng với chủ đề "Song hành kiến tạo tương lai số", các diễn giả đã cùng định hình bức tranh tương lai với sự trợ lực của công nghệ, đồng thời tư vấn, kiến tạo những nhân tố thúc đẩy tăng tốc quá trình chuyển đổi số, phát triển các giải pháp công nghệ vượt trội, nguồn nhân lực số. Những chia sẻ này như một cuốn cẩm nang giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ tham dự sự kiện xây dựng chiến lược phát triển công nghệ - kinh doanh trong trung và dài hạn.

Chia sẻ tại phiên hội thảo chiều với chủ đề Song hành chuyển đổi số, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT cho biết: "Chủ đề Diễn đàn công nghệ FPT Techday 2022 của FPT là Song hành. Chúng tôi muốn đi cùng tất cả các bạn.

Chúng ta sẽ song hành để kiến tạo hạnh phúc dựa trên công nghệ. Vào thời kỳ căng thẳng nhất của COVID -19 chúng ta đã cùng nhau hiểu hơn các giá trị của cuộc sống, hiểu hơn các việc mình làm.

Nhờ đó, chúng tôi thấy cần phải làm thế nào để công nghệ vị nhân sinh, công nghệ phục vụ con người.

Công nghệ phải làm cho con người hạnh phúc. Vì vậy FPT Techday 2022 mong muốn mang đến một trải nghiệm hành trình hạnh phúc phúc từ tuổi thơ đến học hành, lập nghiệp, đến lập gia đình, đi làm tại công sở và bước vào xã hội, tương lai".

Ứng dụng nghệ thuật âm thanh và ánh sáng vào triển lãm công nghệ - Ảnh 2.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình

Với sự hỗ trợ của công nghệ, mọi hoạt động của doanh nghiệp, từ quản trị, vận hành đến kinh doanh, nhân sự không chỉ trở nên dễ dàng hơn, linh hoạt hơn mà còn giúp tạo ra các lợi thế kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ giúp doanh nghiệp khai phóng những cơ hội, giá trị mới trở thành các doanh nghiệp số hoạt động dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, thích ứng linh hoạt trong mọi bối cảnh và tăng trưởng bền vững.

Đây cũng chính là những nội dung được các diễn giả là các nhà lãnh đạo, quản lý cấp cao, các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực chia sẻ, thảo luận trong trong 4 phiên đối thoại và tọa đàm với chủ đề Chuyển đổi số trong ngành bán lẻ và tiêu dùng Việt Nam, Hành trình chuyển đổi số toàn cầu, Chuyển mình với công nghệ tại thị trường Việt Nam, Giải pháp công nghệ mới dành cho doanh nghiệp tại FPT Techday 2022. Lãnh đạo các doanh nghiệp đến từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong nhiều lĩnh vực như FPT, Unilever Việt Nam, Prudential Việt Nam, Dược phẩm Boston Việt Nam, Bóng đèn phích nước Rạng Đông, TPBank, Schaeffler Châu Á Thái Bình Dương, IHH Healthcare Berhad, Royale International Group, Forrester đã chia sẻ nhiều bài học và kinh nghiệm biến công nghệ thành lợi thế kinh doanh, mang lại những bước ngoặt, những cú hích cho sự phát triển và tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp.

Đơn cử như câu chuyện của Bóng đèn Phích nước Rạng Đông với chiến lược "Đưa chuyển đổi số đi vào cốt lõi" được triển khai theo những giải pháp do FPT "may đo" giúp thiết lập mức tăng trưởng doanh thu mới, 15-20%/năm. Hay câu chuyện chuyển đổi số "chỉ có tiến, không có lui" của Boston Pharma giúp doanh nghiệp đồng nhất, theo dõi dữ liệu theo thời gian thực. Hiệu quả kể tới có thể thấy giúp Boston Pharma giải quyết gấp đôi xử lý hợp đồng, nhân sự kế toán chỉ cần 1 – 2 người xử lý dù doanh thu tăng gấp 4 lần trước kia. Bên cạnh đó, Boston Pharma thực hiện triển khai Mobile app, đưa 200+ loại dược phẩm tích hợp trên app, giúp việc đặt hàng trực tuyến dễ dàng, hàng trăm đơn hàng thực hiện thuận tiện.

Cùng với những bài học kinh nghiệm trên, tại sự kiện FPT cũng chia sẻ câu chuyện Quản trị sự thay đổi nguồn lực trong giai đoạn chuyển đổi số. Để một nhân viên toàn tâm toàn ý cho công việc, FPT xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc. Ở đó nhân viên được đào tạo, trao cơ hội, được đảm bảo các nhu cầu an sinh, được ghi nhận và quan trọng nhất là được khẳng định giá trị và tài năng của bản thân. FPT tôn trọng những giá trị khác biệt của nhân sự để mỗi người đều được cất tiếng nói, bày tỏ quan điểm và hiểu biết của mình.

Cũng trong khuôn khổ FPT Techday 2022, với mục tiêu góp phần quan trọng vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân sự số cho tương lai, Hệ thống trường phổ thông FPT (FSchools) trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Education) và Tập đoàn Liên Thái Bình Dương IPPG đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Theo đó, FSchools đưa chương trình AI và Robotics của UBTech, một công ty Robot giống với con người và AI hàng đầu toàn cầu, do Tập đoàn IPPG phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam để trở thành một phần trong chương trình Trải nghiệm thế giới thông minh của FSchools trên toàn hệ thống với hàng chục trường cho hàng chục ngàn học sinh. Hai đơn vị cũng thỏa thuận cùng nhau xây dựng và tổ chức Cuộc thi Robotics cho học sinh từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông trên quy mô toàn Việt Nam; cùng nhau thúc đẩy xây dựng các sản phẩm giáo dục AI, hình thành phát triển hệ sinh thái giáo dục AI trong cả nước. Từ đó, hai bên mong đợi sẽ mang đến cơ hội học tập và trải nghiệm cho các học sinh tại nhiều trường khác trên cả nước, đồng thời hướng học sinh vươn cao tới các kỳ thi Robotics mang tầm quốc tế.

Chia sẻ về thỏa thuận hợp tác này, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT cho biết, "đây là điểm bắt đầu của một tương lai số Việt Nam. Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầu tiên có nhiều người học nhất về AI và robotics, và sẽ có ngày toàn bộ trẻ em Việt Nam được học về AI và robotics".

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) chia sẻ, "FPT đánh giá cao bộ sách của chúng tôi và chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn của FPT trong công nghệ. Hai bên sẽ đồng hành đưa chương trình đào tạo AI vào giáo dục từ bậc tiểu học đến đại học". Ông Jonathan Hạnh Nguyễn cũng gửi lời cảm ơn FPT trong thời gian vừa qua giúp IPPG có sự tăng trưởng doanh số, tiết kiệm 80% chi phí nhờ ứng dụng công nghệ đóng góp quan trọng vào sự thành công của IPPG trong thời gian qua. Đồng thời, ông Jonathan Hạnh Nguyễn cũng khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ trí tuệ Việt Nam, phần mềm Việt Nam vì không thua kém gì các quốc gia lớn trên thế giới.

Kiến tạo hạnh phúc thông qua loạt sản phẩm, giải pháp công nghệ nổi bật

Lần đầu tiên, tại sự kiện công nghệ thường niên lớn nhất năm của FPT, hàng nghìn lượt khách thăm quan không chỉ được chạm, nghe, nhìn mà còn "thăng hoa" với nhiều cung bậc cảm xúc khi đắm mình trong không gian trải nghiệm của nghệ thuật âm thanh và ánh sáng hiện đại của công nghệ 3D mapping.

Ứng dụng nghệ thuật âm thanh và ánh sáng vào triển lãm công nghệ - Ảnh 3.

Công nghệ 3D mapping được ứng dụng tại sự kiện

Theo ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ FPT, "với tầm nhìn công nghệ " mỗi dòng code đều hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhỏ nhất của khách hàng bao gồm cả khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức, FPT kỳ vọng sẽ kiến tạo một hệ sinh thái "Happy Journey" dựa trên những công nghệ cốt lõi AI, Big Data, Blockchain, Cloud hướng tới mục tiêu cao nhất làm hài lòng và nâng tầm cuộc sống của các D-citizen (Công dân số)".

Sống là một hành trình và FPT sẽ luôn song hành bên bạn trên hành trình đó để cùng kiến tạo một cuộc sống hạnh phúc dựa trên những những sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ vượt trội. Các dịch vụ, sản phẩm, giải pháp trình diễn tại FPT Techday 2022 được quy tụ thành 6 khu vực chính tái hiện cách công nghệ đang sóng đôi, đồng hành trong mọi giai đoạn của cuộc đời con người, từ thủa ấu thơ, đến khi lập thân, lập nghiệp và hòa mình trong một xã hội số, tương lai số năng động, sáng tạo. Tại khu vực triển lãm với chủ đề "Trở về tuổi thơ" và "Lập nghiệp", khách tham quan sẽ được tận hưởng sự chăm sóc và khai phá những khả năng thiên phú của bản thân. Tại không gian triển lãm với chủ đề "Gia đình hạnh phúc", các ứng dụng, sản phẩm, giải pháp công nghệ sẽ mang đến cho người tham dự những trải nghiệm mới lạ về những giải pháp công nghệ tiện ích và gắn kết trong cuộc sống thường nhật. Công chúng cũng có thể hòa mình vào công sở năng động và dòng chảy của xã hội số, tương lai số với những giải pháp và nền tảng công nghệ mới nhất của FPT lần đầu ra mắt công chúng.

Đơn cử như NextAMR - robot tự hành trong sản xuất do người Việt chế tạo với khả năng chuyên chở hàng hóa có trọng lượng lên tới một tấn, hoạt động 24/7. Tại sự kiện, NextAMR đã phô diễn khả năng tự động định vị, tìm đường di chuyển linh hoạt, chính xác mà không cần đường ray chuyên dụng, chủ động nhận diện tránh người cũng như vật cản, cập nhật bản đồ thích ứng với những thay đổi dưới cơ chế của các cảm biến.

Cũng tại sự kiện những tín đồ metaverse đã tự tay tạo ra phiên bản thứ hai của chính mình và điều khiển để "người ảo" hoạt động, di chuyển trong môi trường ảo hóa thông qua akaVerse - giải pháp công nghệ đưa thế giới thực - ảo hòa nhập làm một.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại