Ukraine và EU đồng thuận không công nhận kết quả bầu tổng thống Nga tại Crimea

Hải Võ |

Bà Federica Mogherini ngày 12/3 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ không công nhận kết quả bầu cử tổng thống Nga tại khu vực Crimea.

Thông điệp được bà Mogherini, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, đưa ra trong cuộc họp báo chung ngày 12 với tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại Kiev.

Bà tuyên bố EU giữ lập trường không công nhận việc Nga sáp nhập Crimea và tiếp tục theo đuổi chính sách này.

"Chúng tôi cũng tiếp tục chỉ trích việc [Nga] vi phạm luật pháp quốc tế và sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử [tổng thống Nga] được tổ chức ở Crime, cũng như sẽ tiếp tục áp đặt cấm vận," bà Federica Mogherini cho hay.

Về phần mình, tổng thống Poroshenko gọi cuộc bầu cử Nga diễn ra ở bán đảo Crimea là "giả mạo" và tuyên bố Kiev cũng sẽ không công nhận kết quả bầu cử tại đây.

"Tôi tin rằng cần phải áp đặt trừng phạt đối với những người tổ chức bầu cử bất hợp pháp," ông Poroshenko nói. Trước đó, ông đã thúc giục các đối tác quốc tế không cử quan sát viên tới Crimea.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ chính thức diễn ra vào ngày Chủ nhật tuần này, 18/3, với 8 ứng cử viên chạy đua vào điện Kremlin - bao gồm tổng thống Vladimir Putin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại