Vì sao truyền thông Triều Tiên "im re" chuyện ông Kim Jong-un mời Mỹ đối thoại?

Thi Anh |

Truyền thông Triều Tiên đã đề cập tới chuyến thăm của phái đoàn Hàn Quốc nhưng không đưa tin về lời mời đối thoại liên quan tới chương trình hạt nhân của ông Kim Jong-un.

Sự im lặng của Triều Tiên về các cuộc gặp sắp tới với Mỹ và Hàn Quốc có thể bắt nguồn từ sự cẩn trọng, liên quan tới quá trình sắp xếp lập trường của Bình Nhưỡng, Reuters dẫn nguồn tin quan chức Hàn Quốc cho hay.

Truyền thông Triều Tiên đã đề cập tới chuyến thăm của phái đoàn Hàn Quốc hồi tuần trước nhưng không hề đưa tin về việc ông Kim Jong-un ngỏ lời mời gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump hoặc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in để bàn tới tương lai chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

"Chúng tôi không thấy cũng không nhận được phản hồi chính thức từ phía chính quyền Triều Tiên về cuộc gặp Mỹ - Triều", Baik Tae-hyun, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay, "Tôi cảm thấy họ đang tiếp cận vấn đề này một cách cẩn trọng và họ cần thời gian để sắp xếp lập trường của mình".

Những quan chức Hàn Quốc nhận lời mời của ông Kim hiện đang có chuyến thăm Trung Quốc và Nhật Bản để bàn với các nước láng giềng về cuộc gặp.

Ông Chung Eui-yong, giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc, người dẫn đầu phái đoàn sẽ lên đường tới Nga sau khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại Bắc Kinh, ông Tập nói với ông Chung rằng, bán đảo Triều Tiên đang có một cơ hội đặc biệt quan trọng để hạ nhiệt căng thẳng.

Trung Quốc cũng bày tỏ sự kỳ vọng vào khả năng đàm phán thành công giữa hai miền Triều Tiên và Mỹ.

Theo Reuters, ông Trump đã đồng ý gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tháng 5 và hai miền Triều Tiên sẽ tổ chức họp vào cuối tháng 4. Địa điểm cho cuộc gặp Mỹ - Triều chưa được quyết định nhưng ông Kim và ông Moon sẽ gặp nhau tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Được biết, Triều Tiên và Hàn Quốc đã thống nhất tổ chức các cuộc gặp tiếp xúc để bàn chi tiết về hội nghị liên Triều nhưng hai bên vẫn chưa chính thức trao đổi gì về vấn đề này kể từ khi phái đoàn Hàn Quốc trở về cuối tuần trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại