Ukraine, Mỹ lên tiếng về cáo buộc của Nga trong vụ tấn công Điện Kremlin

Hà Linh |

Nga cáo buộc Ukraine cố gắng thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sáng 3/5 nhằm vào Điện Kremlin với mục đích sát hại Tổng thống Vladimir Putin. Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này trong khi Mỹ cũng lên tiếng

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin Nga tuyên bố họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Điện Kremlin. Nga gọi đây là vụ ám sát bất thành nhằm vào Tổng thống Vladimir Putin và nhấn mạnh sẽ trả đũa cho cái mà họ gọi là hành động “khủng bố”.

Tổng thống Putin không có mặt tại Điện Kremlin vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công này. Giới chức Nga chưa nói rõ lý do chỉ thông báo về vụ việc 12 tiếng sau khi nó diễn ra.

Điện Kremlin cho biết lực lượng an ninh và quân đội Nga đã ngăn chặn các máy bay không người lái trước khi chúng có thể tấn công. Theo đó, không ai bị thương trong vụ tấn công này.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đã đăng tải video được cho là vụ tấn công này.

Clip UAV phát nổ ngay bên trên điện Kremlin (Nga) vào thời điểm nhạy cảm

Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak đã bác bỏ cáo buộc. Ông nêu rõ: “Ukraine không liên quan gì đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Điện Kremlin”.

Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Serhiy Nykyforov nhấn mạnh: “Chúng tôi không có thông tin về cái gọi là cuộc tấn công ban đêm vào Điện Kremlin”.

Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng giới chức nước này vẫn đang cố gắng tìm hiểu chính xác điều gì đã xảy ra. Một quan chức khác nhận định rằng họ vẫn đang làm việc để đánh giá các tuyên bố của Nga và chưa xác thực cáo buộc của Điện Kremlin rằng Ukraine đã cố gắng ám sát Tổng thống Putin.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông đã xem các bài báo từ Moskva về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhưng ông "không thể xác thực chúng".

"Đơn giản là chúng tôi không biết", Ngoại trưởng Blinken cho biết hôm 3/5. Ông bổ sung: “Chúng ta sẽ xem sự thật là gì. Và thật khó để bình luận hay suy đoán về điều này mà không thực sự biết sự thật là gì".

Cùng ngày 3/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm tới Phần Lan.

Theo kế hoạch, trong ngày 3/5, ông Zelensky sẽ có các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir.

Theo cố vấn truyền thông của Tổng thống Ukraine Daria Zarivna, đây là bước đi thúc đẩy sự ủng hộ để Kiev gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại