Uẩn khúc sau thất bại của Syria

Đoàn Dự |

Trái với những dự đoán, Syria chơi mờ nhạt, thậm chí kém hơn hẳn ĐT Việt Nam và đã thua trận 0-2.

Việt Nam 2-0 Syria

Ngay trong hiệp 1, ĐT Việt Nam đã dẫn trước Syria 2-0, nhờ các pha lập công của Công Vinh và Văn Quyết. Sang hiệp 2, dù không ghi thêm bàn thắng, nhưng ĐT Việt Nam vẫn chơi tốt, có nhiều cơ hội nguy hiểm về phía đối thủ.

Về mặt thế trận, ĐT Việt Nam đã lấn lướt đối thủ trong phần lớn thời gian thi đấu và hoàn toàn xứng đáng chiến thắng. Vậy đâu là lý do Syria chơi kém đến vậy, dù được đánh giá cao hơn hẳn?

Ông Nguyễn Sỹ Hiển, Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia nhận định:

"Syria họ còn cả 1 chặng đường dài phía trước là vòng loại World Cup khu vực châu Á. Vì thế, họ chơi đúng với tính chất đây là 1 trận giao hữu.

Chúng ta dễ dàng nhận thấy trong hiệp 1, họ đá không rát, không quyết liệt như Iraq từng đá với chúng ta ở Iran cách đây ít lâu. Họ chơi từ tốn, thậm chí sử dụng kĩ thuật hơn là thể lực.

Ngoài lý do đó, cũng phải kể đến thời tiết, có thể họ không quen khí hậu của chúng ta…"

Uẩn khúc sau thất bại của Syria - Ảnh 2.

Công Phượng và các cầu thủ tấn công Việt Nam làm khổ Syria (Ảnh: Zing.vn).

Có thể thấy những nhận định của ông Nguyễn Sỹ Hiển rất hợp lý, khi chính những người dân Hà Nội còn thấy bức bối, "khó ở" trong thời tiết oi bức hiện tại. Trận đấu trên Mỹ Đình lại diễn ra lúc 18h00, thay vì 19h00 như nhiều lần khác.

Đấy là thời điểm mặt sân vẫn chưa thể hạ nhiệt sau cả ngày trời vô cùng nắng nóng và dĩ nhiên, cầu thủ Việt Nam còn khó chịu, chứ dừng nói đến cầu thủ ở khu vực Tây Á vốn khô ráo hơn.

Trước mắt ĐT Việt Nam không có trận đấu chính thức nào, mà sẽ chỉ là các lịch giao hữu để rèn quân. Trong bối cảnh hiện tại, HLV Hữu Thắng rất khát khao những màn trình diễn và kết quả tốt.

Trong khi đó, nhân sự ĐTQG rõ ràng có nhiều xáo trội so với thời ông Miura, nên các cầu thủ đều phải nỗ lực hết sức mình để thể hiện. Cứ nhìn cách Công Vinh tháo băng đội trưởng sau khi ghi bàn mở tỷ số để ăn mừng thì biết.

Nói thế để hiểu, chúng ta không chỉ lợi thế hơn Syria ở thời tiết, mà còn cả ở tinh thần, những yếu tố quyết định cực lớn tới trận đấu.

Phân tích như thế, tất nhiên không phải để phủ định chiến thắng thuyết phục của thầy trò HLV Hữu Thắng. Thực tế đội chủ nhà đã có 1 trận đấu hay, nhưng chúng ta còn nhiều việc phải làm, và chẳng nên nghĩ rằng mình đã "đột biến" khi thắng địch thủ mạnh.

Theo HLV Syria chia sẻ sau trận, đất nước này đang có chiến tranh, nên các cầu thủ rất ít khi được triệu tập lên ĐTQG thi đấu cùng nhau.

Ngoài ra, các cầu thủ Syria mới đá giải VĐQG thì đã phải lên tuyển rồi tới Việt Nam ngay, nên chỉ chơi với 30% phong độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại