Hữu Thắng dùng chiêu "lạ", Việt Nam đánh bại "đại gia" châu Á

Lupo |

Những tính toán của Hữu Thắng đã giúp ĐT Việt Nam chơi sòng phẳng và đánh bại được đối thủ rất mạnh.

Trái với dự đoán của giới chuyên môn, Hữu Thắng đã không đưa Huy Hùng, người được gọi để thay thế Hoàng Thịnh, vào sân ngay từ đầu trong trận gặp Syria.

Việt Nam 2-0 Syria

Thay vào đó, nhà cầm quân xứ Nghệ sử dụng cặp đôi tiền vệ trung tâm đang thi đấu ở nước ngoài Xuân Trường - Tuấn Anh.

2 cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG đã không phụ lòng mong đợi của Hữu Thắng. Họ thi đấu cực kỳ năng nổ, tích cực di chuyển, giúp ĐT Việt Nam có được thế trận ngang ngửa với Syria - đội bóng thuộc top đầu châu Á.

Sau khoảng 15 phút đầu tiên dâng cao nhưng không tìm được bàn thắng. Đội khách bắt đầu chơi chùng xuống. Đó cũng là lúc Hữu Thắng chỉ đạo các học trò đẩy nhanh nhịp độ của các pha tấn công.

Điều ngạc nhiên là thay vì đập nhả ở trung lộ, ĐT Việt Nam lại thường xuyên có các pha xuống biên và tạt bóng vào. Lối đá tưởng chừng trái sở trường lại đem đến hiệu quả.

Phút 34, Thành Lương treo bóng vào vòng cấm, Công Vinh đánh đầu khéo léo hạ gục thủ thành Syria mở tỉ số cho đoàn quân áo đỏ.

Bàn dẫn trước giúp các cầu thủ Việt Nam tự tin hơn. Ngược lại, đội khách có phần lúng túng và mắc khá nhiều lỗi ở khâu phòng ngự.

Ngay trước khi hiệp một khép lại, Văn Quyết đã nâng tỉ số lên 2-0. Nhận đường chuyền từ Xuân Trường, anh băng xuống cực nhanh loại bỏ cả hậu vệ và thủ môn đội bạn trước khi lập công.

Hiệp hai khởi đầu tương tự như hiệp một. Syria dồn ép trong chừng hơn 10 phút đầu tiên nhưng "bó tay" trước hàng thủ chắc chắn của Việt Nam.

Trong khoảng thời gian cuối trận, HLV Hữu Thắng tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị được vào sân.

2 người gây ấn tượng nhất không ai khác ngoài Công Phượng và Đinh Thanh Trung. Tiền đạo đang chơi cho Mito Hollyhock gây nhiều khó khăn cho đối thủ bằng những pha đi bóng cực kỳ lắt léo. Còn Thanh Trung liên tục tung ra các tình huống dứt điểm chân trái hiểm hóc.

Tuy nhiên, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Dẫu sao, tỉ số chung cuộc 2-0 cũng đã đem tới niềm vui cho các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam.

Đã lâu rồi chúng ta mới được chứng kiến màn trình diễn thuyết phục như thế từ đoàn quân áo đỏ.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Nguyên Mạnh; Đình Đồng, Đình Hoàng, Ngọc Hải, Ngọc Thịnh, Xuân Trường (Huy Hùng 74'), Tuấn Anh, Thành Lương, Văn Quyết (Công Phượng 58'), Công Vinh (Hoàng Thiên 78'), Văn Toàn (Đình Tùng 53').

Syria: Almeh (Al Youssef 46'), Al Baour (Al Saleh 40'), Al Midani, Sahyouni, Alagha, Krouma, Al Mawas, Omari, Sabah, Al Mbayed, Youssef.

Bàn thắng:

Việt Nam: Công Vinh (34'), Văn Quyết (45'+1)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại