UAE: Nếu Qatar không chấp thuận danh sách 13 điều kiện, thì "đường ai nấy đi"

Thi Anh |

"Leo thang căng thẳng" sẽ không phải là phương án được lựa chọn trong trường hợp Qatar không chấp nhận danh sách 13 điểm, ngoại trưởng UAE khẳng định.

Hôm nay, 24/6, Ngoại trưởng các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) Anwar Gargash đã tuyên bố rằng, nếu Qatar không chấp nhận "tối hậu thư" mà các nước Ả rập đưa ra thì "phương án khác là đường ai nấy đi".

Phát biểu trước báo giới, ông Gargash nói: "Phương án khác không phải leo thang căng thẳng, phương án khác là đường ai nấy đi, bởi rất khó để chúng tôi duy trì một tập thể chung".

Ngoại trưởng UAE tuyên bố, nếu Qatar không tuân thủ các điều khoản theo lộ trình 10 ngày được đặt ra trong tối hậu thư, thì nước này sẽ bị cô lập. Tuy nhiên, ông không nói rõ các nước Ả rập có thể đưa ra thêm những biện pháp nào, khi mà họ đã cắt quan hệ ngoại giao với Doha và hủy hoại phần lớn các mối quan hệ thương mại.

Ông Gargash khẳng định cơ chế ngoại giao vẫn là ưu tiên tuy nhiên ông cũng nói thêm rằng, các nỗ lực trung gian hòa giải đã bị tổn hại sau khi bản danh sách 13 điểm được công khai cho dư luận.

Trước đó, Doha đã cho rằng danh sách 13 điểm của Ả rập Saudi, Ai Cập, Bahrain và UAE - bao gồm những điều khoản như đóng cửa hãng thông tấn Al Jazeera, cắt đứt quan hệ với Iran, đóng cửa một căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ và trả tiền bồi thường - là vô lý và phi thực tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại