Số phận các kỷ vật của ông Lý Quang Diệu trong sóng gió gia đình: Mâu thuẫn em chồng, chị dâu

Thi Anh |

Bà Hà đã bị kéo vào tranh chấp giữa hai người em và Thủ tướng Singapore xung quanh căn nhà số 38 đường Oxley.

Số phận các kỷ vật của Lý Quang Diệu

Đăng tải trên Facebook ngày 24/6, ông Lý Quang Dương (Lee Kuan Yang), em trai Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tố cáo bà Hà Tinh (Ho Ching), phu nhân Thủ tướng vì đã can thiệp vào bất động sản mà cố Thủ tướng Lý Quang Diệu để lại - tâm điểm trong vụ lục đục giữa 3 anh em.

Theo đó, ông Lý Quang Dương đặt ra câu hỏi về vai trò của người chị dâu khi bà đem các hiện vật thuộc quyền sở hữu của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu cho Hội đồng Di sản Quốc gia (NHB) mượn và khẳng định bà không có "quyền" lấy các hiện vật này.

Theo Strait Times, ông Lý Quang Dương và bà Lý Vỹ Linh - các em của Thủ tướng Lý Hiển Long - là những người đồng thi hành di chúc và cũng là những người kí thác bất động sản mà ông Lý Quang Diệu để lại.

Số phận các kỷ vật của ông Lý Quang Diệu trong sóng gió gia đình: Mâu thuẫn em chồng, chị dâu - Ảnh 1.

Ngôi nhà số 38 đường Oxley nhìn từ trên cao. Ảnh: Strait Times

Bà Hà đã bị kéo vào tranh chấp giữa hai người em và Thủ tướng Singapore xung quanh căn nhà số 38 đường Oxley, sau khi ông Lý Quang Dương buộc tội bà đem các hiện vật của cha ông ra khỏi ngôi nhà vào ngày 6/2/2015, khi cha ông đang bệnh nặng.

Tuy nhiên, bà Hà không ở Singapore vào thời điểm đó. Trong một bình luận, bà Hà cho biết bà đã xem các tài liệu của cố Thủ tướng Lý vào tháng 4/2015, sau khi ông qua đời hồi tháng 3, trong lúc dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp lại đồ đạc. Theo bà Hà, lúc đó, ông Lý Quang Dương và vợ đang đi nghỉ ở nước ngoài sau đám tang.

Khi bà trao đổi với Thủ tướng Lý Hiển Long, ông đã lập tức công nhận tầm quan trọng của các hiện vật và chọn ra một số mà ông cho là có thể có ích cho cuộc triển lãm về cuộc đời của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu.

Bà Hà cũng khẳng định, bà đã sắp xếp cho NHB mượn 4 hiện vật thông qua Văn phòng Thủ tướng (PMO) và nhấn mạnh rằng các hiện vật này thuộc về bất động sản kia và phải được đem trả lại.

Quan điểm được ông Lý Quang Dương đưa ra sau khi bà Hà tiết lộ thông tin trên. Ông Dương đã phản hồi như sau:

"Những người thực hiện di chúc liên quan tới bất động sản của ông Lý Quang Diệu chưa bao giờ ủy quyền cho bà Hà Tinh mang các hiện vật mà bà thừa nhận là đã mang (ra khỏi ngôi nhà). Báo tin cho người thực hiện di chúc sau khi vụ việc xảy ra cũng không cho bà quyền được can thiệp".

"Bằng cách nào đó, bà Hà Tinh đã nghĩ là chỉ cần đại diện cho PMO hành động thì mình sẽ có quyền lấy tài sản cá nhân của ông Lý Quang Diệu và can thiệp vào bất động sản (số 38 đường Oxley). Tuy nhiên, số tài sản cá nhân không thuộc sở hữu của PMO và họ không được cho mượn. Việc này vượt quá quyền hạn pháp lý của PMO".

Được biết, các hiện vật gồm có: Một bức điện được gửi bởi cố Thủ tướng Lý Quang Diệu năm 1958, một bức thư từ J Laycock - nhà sáng lập công ty luật Laycock & Ong - nơi ông Lý làm việc ki còn là một luật sư trẻ tuổi, một bị vong lục từ thập kỷ 50 và một tài liệu từ tạp chí Cambridge University Reporter.

Những hiện vật này đã được trưng bày tại triển lãm "Tưởng Nhớ: Lý Quang Diệu" diễn ra ở bảo tàng quốc gia Singapore.

Cây muốn lặng, gió chẳng dừng

Theo thông cáo của ông Lý Hiển Long, ông đã làm tất cả những gì có thể để tránh tình trạng lục đục này.

"Cha tôi để lại tài sản ở 38 đường Oxley cho tôi như một phần phân chia tương xứng bất động sản của ông nhưng các em tôi không hài lòng về việc này. Tôi đã tìm cách giải quyết một cách riêng tư. Tôi đã đề nghị chuyển giao nhà số 38 đường Oxley cho em gái với khoản tiền tượng trưng 1 SGD. Không may là đề nghị này thất bại".

"Sau đó tôi bán ngôi nhà cho em trai theo giá thị trường và chuyển toàn bộ số tiền cho quỹ từ thiện. Tôi đã hy vọng việc này sẽ khiến họ hài lòng. Bởi tôi không còn sở hữu ngôi nhà nữa, cũng không tham gia vào bất cứ quyết định nào của chính phủ về ngôi nhà. Tuy nhiên, các em tôi lại công khai đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng". 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại