U23 Thái Lan sẽ phải trả giá đắt nếu quyết “chơi tất tay” với U23 Việt Nam?

Tiểu Mã |

Dù có 6 cầu thủ đang bị dính thẻ vàng và có nguy cơ treo giò ở trận đầu tiên tại VCK song HLV Thái Lan vẫn quyết “chơi tất tay” với U23 Việt Nam.

Ở trận đấu tối nay, U23 Việt Nam gặp nhiều bất lợi so với U23 Thái Lan. Ngoài yếu tố kết quả khi chúng ta buộc phải thắng thì yếu tố áp lực tâm lý cũng là một khó khăn không nhỏ với thầy trò HLV Park Hang-seo. Người Thái sẽ đá bằng tinh thần thoải mái nhất bởi họ nghiễm nhiên có vé ở VCK với tư cách chủ nhà.

U23 Việt Nam chỉ có một lợi thế duy nhất so với Thái Lan, đó chính là nhận ít hơn số thẻ vàng. U23 Việt Nam hiện nhận 2 thẻ vàng sau 2 trận còn Thái Lan là 6.

Theo tờ Goal Thái Lan dự đoán, HLV Gama có thể sẽ không sử dụng một số ngôi sao đã dính thẻ vàng để đối đầu U23 Việt Nam. Bởi theo quy định của AFC, các cầu thủ bị 2 thẻ vàng ở vòng loại sẽ bị treo giò trong trận đầu tiên ở VCK.

Tờ Goal Thái Lan phân tích: "Đang có một số thông tin về tình hình chấn thương ở U23 Thái Lan. Tuy nhiên, ngay cả khi tất cả đều khỏe mạnh và sẵn sàng thi đấu thì HLV Gama vẫn có thể sẽ đưa ra một đội hình xuất phát mới.

Bởi hiện tại U23 Thái Lan đang có 6 thẻ vàng. Trước đó, tiền vệ trụ cột Suphachok đã được cho nghỉ ở trận gặp Brunei do dính một thẻ vàng từ trận gặp Indonesia".

U23 Thái Lan sẽ phải trả giá đắt nếu quyết “chơi tất tay” với U23 Việt Nam? - Ảnh 1.

HLV Gama tuyên bố sẽ chơi "tất tay' với U23 Việt Nam bất chấp việc đang có 6 cầu thủ dính thẻ vàng.

Tuy nhiên, trong phát biểu mới nhất, HLV Gama lại tuyên bố ông sẽ không quan tâm tới những chiếc thẻ vàng. Để thắng U23 Việt Nam, chắc chắn ông sẽ tung ra đội hình mạnh nhất.

"Việc một số cầu thủ Thái Lan đã nhận thẻ vàng tại giải không phải vấn đề với chúng tôi. Họ hiểu rằng họ sẽ bị treo giò ở trận đầu tiên tại VCK nếu nhận thêm thẻ vàng trước Việt Nam.

Nhưng trận đấu hôm nay rất quan trọng. Chúng tôi không hề yêu cầu các cầu thủ phải tránh thẻ vàng. Chúng tôi sẽ để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Việt Nam có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của đông đảo CĐV. Tuy nhiên, chúng tôi đã chơi rất hay ở 2 trận gần đây. Trận đấu tiếp theo hứa hẹn sẽ cân bằng và hai đội đều cần phát huy hết khả năng của mình. Chúng tôi đang khao khát giành chiến thắng để thể hiện hết tiềm năng của bóng đá Thái Lan.

Chúng tôi muốn tiến vào VCK với nhiều bàn thắng nhất nhưng chúng tôi tôn trọng Việt Nam. Trận đấu hôm nay hứa hẹn sẽ rất tuyệt vời cho người hâm mộ".

U23 Thái Lan sẽ phải trả giá đắt nếu quyết “chơi tất tay” với U23 Việt Nam? - Ảnh 2.

U23 Việt Nam cần phải chơi cực kỳ nỗ lực và tập trung nếu muốn đánh bại Thái Lan.

Như vậy, với những phát biểu mới nhất từ HLV Gama thì khả năng cao ông sẽ không cất nhóm 6 cầu thủ đã dính thẻ vàng từ 2 trận trước, để "chơi tất tay" với tham vọng đánh bại U23 Việt Nam. Đây là phương án có thể là tương đối mạo hiểm với "Voi chiến", trong bối cảnh mà họ có thể mất trụ cột ở trận đầu tiên tại VCK, dù không cần quan tâm kết quả cuộc đối đầu Việt Nam vẫn nghiễm nhiên có mặt ở VCK.

Nếu HLV Gama thực sự hành động như những gì ông nói, có thể thấy Thái Lan đang vô cùng quyết tâm vào mục tiêu đánh bại U23 Việt Nam. Đây được xem là cơ hội để "Voi chiến" phô diễn sức mạnh của mình hòng nhận được sự ủng hộ của CĐV ở quê nhà sau quãng thời gian bết bát suốt hơn 1 năm qua.

Khi mà người Thái đang có quyết tâm rất lớn, thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn cần chơi bằng hơn 100% khả năng của mình để đánh bại đối thủ qua đó chắc chắn giành vé đi tiếp.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại