U22 Việt Nam và các đối thủ đã "dâng" HCV SEA Games 29 cho U22 Thái Lan thế nào?

Lupo |

Thi đấu không quá ấn tượng, nhưng U22 Thái Lan vẫn giành chiếc HCV bóng đá nam SEA Games 29.

Suốt cả hành trình SEA Games 29, U22 Thái Lan có 4 trận đấu được coi là khó khăn với U22 Indonesia, U22 Việt Nam, U22 Myanmar và U22 Malaysia.

Và ngoại trừ Myanmar, cả 3 đội tuyển còn lại đều đã tự "bắn vào chân" bằng những sai lầm vô cùng khó hiểu đến từ các thủ môn.

Người đầu tiên mắc lỗi là Kartika của U22 Indonesia. Trong trận mở màn, anh phán đoán và bắt bóng không tốt, tạo điều kiện để Chaiyawat bên phía Thái Lan lập công.

Bảng B SEA Games 29: U22 Thái Lan 1-1 U22 Indonesia

Thủ thành thứ hai "tặng" bàn thắng cho người Thái là Phí Minh Long. Anh bắt bóng từ đường chuyền về của đồng đội, tạo nên quả phạt gián tiếp. Phitiwat tận dụng rất tốt để mở tỉ số trận đấu.

Sau đó, Minh Long còn phạm thêm sai lầm nữa khi băng ra đón hụt bóng, va chạm với đồng đội. Và rồi Thái Lan dễ dàng phối hợp để nhân đôi cách biệt.

Bảng B SEA Games 29: U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan

Trong trận chung kết vừa khép lại, U22 Thái Lan không tạo ra thế trận quá áp đảo U22 Malaysia. Tuy nhiên, họ vẫn chiến thắng nhờ sai lầm thủ môn đối phương. Pha đấm bóng của Haziq Nadzli đã giúp người Thái có bàn thắng duy nhất trận đấu.

Tình huống thủ môn Malaysia mắc lỗi

Rõ ràng, trong bối cảnh U22 Thái Lan suy yếu so với chính họ, các đội bóng khác ở khu vực Đông Nam Á đã có cơ hội vươn lên. Đáng tiếc, các sai lầm cá nhân lại phá hỏng tất cả. Và người Thái vẫn được ngạo nghễ cười với chiếc HCV SEA Games 29 trong tay.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại