U21 HAGL: Cẩn thận mắc mưu của người Thái

Đoàn Dự |

U21 HAGL có quá nhiều lý do để tìm kiếm 1 chiến thắng trước U21 Thái Lan chiều tối nay. Nhưng hãy thận trọng vì mọi thứ đều có thể xảy ra, đặc biệt khi người Thái rất giỏi làm bẫy.

Cái bẫy của người Thái

Mới đây, sau khi kết thúc trận lượt về AFF Cup 2016, HLV lão làng Lê Thụy Hải bất ngờ nói huỵch toẹt, đại ý là: Thái Lan đã cố tình đá lỏng chân để thua Indonesia 1-2 ở lượt đi, câu kéo thêm người xem trận lượt về, rồi thắng lại 1 cách dễ dàng 2-0 để bảo vệ thành công chức vô địch.

Ý kiến của HLV Lê Thụy Hải không hẳn thiếu cơ sở, đặc biệt nếu nhìn vào 1 trận cầu "làm màu" khác giữa Real Madrid và Kashima Antlers. Chẳng hiểu sao trước CLB Nhật Bản, Real lại bị cầm hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu và chỉ thắng được khi Ronaldo ghi thêm 2 bàn ở hiệp phụ.

Những ai theo dõi trận đấu này sẽ đều thấy có gì đó… sai sai khi các cầu thủ Real chơi quá hời hợt trong các tình huống CLB chủ nhà ghi bàn thắng.

Nói vậy để thấy, bóng đá cũng chỉ là trò chơi, người ta hoàn toàn có thể không thi đấu hết sức vì một lý do nào đó. U21 Thái Lan chiều tối nay cũng vậy.

Sau khi vùi dập U21 Gangwon tới 6-2 ở trận đầu ra quân, U21 Thái Lan không chắc sẽ tung hết mảng miếng để đại chiến với U21 HAGL trong khi giải đấu còn chưa đến cao trào.

U21 HAGL: Cẩn thận mắc mưu của người Thái - Ảnh 1.

U21 Thái Lan vùi dập U21 Gangwon tới 6-2 ở trận đầu ra quân.

Trong khi đó, U21 HAGL mang những áp lực khác nhau về việc bảo vệ chức vô địch, về kỳ vọng của NHM, đặc biệt khi đối thủ lại là Thái Lan, một khái niệm mà CĐV Việt Nam cũng như bầu Đức luôn rất muốn thắng.

Sẽ thế nào nếu U21 HAGL dốc toàn lực và vì lý do nào đó thắng U21 Thái Lan tối nay? Khi đó, thầy trò HLV Graechen có thể sẽ lộ hết chiêu bài trước đối thủ mà khả năng phải gặp lại rất lớn. Đấy là chưa kể ngay cả khi thắng, không chắc đã vì U21 HAGL mạnh hơn U21 Thái Lan như đã nói ở trên.

Năm 2014, U19 HAGL lúc bấy giờ đã thắng Thái Lan 3-0 trong trận Chung kết, để mang về danh hiệu đầu tiên cho bầu Đức với lứa tài năng "cây nhà lá vườn". Đấy là 1 cột mốc đáng nhớ của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường nhưng là nỗi hổ thẹn cần phải đòi nợ của người Thái.

U21 HAGL liệu có như U21 Việt Nam?

Cả U21 HAGL và U21 Việt Nam đều có chung 1 vấn đề đó là không được tập trung dài ngày. Đáng lẽ U21 HAGL ở cấp CLB thì điều đó phải thuận lợi hơn U21 Việt Nam, nhưng các cầu thủ trẻ phố Núi lại có những nhân tố mới đi du học về (Xuân Trường, Công Phượng), hoặc tập trung lên ĐTQG (Văn Toàn, Văn Thanh).

Chính vì thế, không chắc trong khoảng thời gian ít ỏi, U21 HAGL có thể tái hiện được lối đá ban bật như ngày nào, đặc biệt với bối cảnh mất Tuấn Anh vì chấn thương còn Công Phượng sa sút trầm trọng.

U21 HAGL: Cẩn thận mắc mưu của người Thái - Ảnh 3.

U21 HAGL liệu đã kịp "vào phom" trước U21 Thái Lan chiều tối nay?

Lại nói đến vấn đề của Công Phượng, HLV Graechen không che đậy ý đồ sẽ để Phượng là nhân vật chính ở giải lần này, cho các đồng đội đá xung quanh tiền đạo này. Đấy chắc chắn là ý tốt để hồi sinh Công Phượng, nhưng dễ thành con dao 2 lưỡi, hại cả đội nếu chân sút xứ Nghệ chơi không tốt như trên ĐTQG.

Ở giải U21 Quốc tế báo Thanh niên này, cả HLV Hoàng Anh Tuấn và Hữu Thắng đều tới dự khán. Ông Thắng mang theo trọng trách lọc ra những cái tên trẻ ưu tú để gọi lên ĐTQG và đã phần nào thất vọng ở trận hòa 1-1 của U21 Việt Nam trước U21 Myanmar.

Chiều tối nay, hy vọng là U21 HAGL với sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia sẽ không khiến ông Thắng thất vọng thêm nữa, dù tỏa sáng trước người Thái luôn không dễ dàng.

Tới dự giải U21 Quốc tế báo Thanh niên, Thái Lan mang theo đội hình cực mạnh, quyết đòi nợ U21 HAGL và đoạt ngôi vô địch. Trong đội hình đối thủ có những cái tên ưu tú như thủ quân Chenrop Samphaodi (đa năng, có thể đá tiền vệ, tiền đạo cánh hoặc trung phong).

Dự đoán: U21 HAGL 1-1 U21 Thái Lan

ĐH dự kiến:

U21 HAGL: Văn Trường; Văn Thanh, Đông Triều, A Sân, Đăng Tuấn; Hồng Duy, Xuân Trường, Thành Long, Thanh Hậu; Văn Toàn, Công Phượng.

Tình hình lực lượng:

U21 HAGL: Phan Thanh Hậu bình phục chấn thương.

U21 Thái Lan: Gặp nhiều ca chấn thương, chỉ có khoảng 6, 7 trụ cột đủ sức ra sân.

HLV Graechen: "U21 HAGL đã 2 lần vô địch. Chúng tôi đến với giải bằng sự tự tin nhưng vẫn tôn trọng mọi đối thủ. Sự khác biệt của U21 HAGL năm nay là có một số cầu thủ trẻ - những người không tham dự giải đấu trước đó, có lần đầu ra mắt. Bên cạnh đó, giải U21 quốc tế cũng đem đến nhiều nét mới".

Công Phượng: "Lần này, được chơi bóng cùng nhiều đồng đội ở HAGL là điều khiến tôi rất vui. Tôi sẽ cố gắng tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ nhất để cùng mọi người hướng đến những chiến thắng. U21 Thái Lan là đội bóng rất mạnh, có chuyên môn, kỹ thuật rất tốt, nhưng tôi vẫn hy vọng mình sẽ chơi tốt, ghi bàn vào lưới U21 Thái Lan như 2 năm trước".

HLV Ithsara Sritharo - U21 Thái Lan: "Thắng Gangwon nhưng chúng tôi sẽ không vui mừng quá lâu. Sau đó chúng tôi sẽ tập trung từng trận, trước mắt là U21 HAGL. U21 Thái Lan chưa vội nghĩ đến chức vô địch. Chúng tôi muốn tập trung từng trận đấu một".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại