Tướng Việt Nam nói về việc TT Obama dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí

Hoàng Đan |

Các tướng Việt Nam đã có những ý kiến đánh giá cao trước việc TT Obama tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam.

Thúc đẩy mối quan hệ đối tác toàn diện giữa 2 nước

Trưa nay (ngày 23/5), họp báo chung với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Barack Obama công bố Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã bày tỏ sự đánh giá cao thiện chí của Mỹ trong việc này.

Theo tướng Rinh, việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam thể hiện một bước tiến tích cực trong việc đẩy mạnh bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

"Trước đây hai nước là cựu thù và giờ là bạn, đối tác nên không có lý do gì mà còn giữ các lệnh cấm ảnh hưởng đến mối quan hệ ngày càng phát triển này.

Việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm hoàn toàn bán vũ khí cho Việt Nam sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước và tạo điều kiện cho mối quan hệ này phát triển mạnh hơn trong thời gian tới", tướng Rinh nói.

Tướng Việt Nam nói về việc TT Obama dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh

Cũng theo tướng Rinh, việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam trong việc mua sắm các trang thiết bị quân sự hiện đại để xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ.

"Rõ ràng là vũ khí chúng ta có thể mua được ở nhiều nước nhưng so sánh thì vũ khí của Mỹ hiện đại hơn.

Và với quyết định dỡ bỏ của Mỹ các lực lượng như hải quân, không quân, cảnh sát biển của chúng ta sẽ có nhiều điều kiện để mua sắm các trang bị hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của quốc gia", tướng Rinh nói thêm.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng nhìn nhận, việc dỡ bỏ này cũng cho thấy niềm tin trong mối quan hệ Việt - Mỹ đang ngày càng được nâng cao.

"Điều đó là rất tích cực và chúng ta chờ mong vào mối quan hệ phát triển ngày càng tốt đẹp của đất nước.

Tôi cũng mong, Tổng thống Mỹ đã cam kết thì sẽ tiếp tục quan tâm hơn đến việc giải quyết các hậu quả chiến tranh ở Việt Nam, hỗ trợ, giúp đỡ thêm cho các nạn nhân chất độc màu da cam, tẩy độc các sân bay...", tướng Rinh nhấn mạnh.

Không liên quan đến Trung Quốc

Cũng trao đổi với chúng tôi, Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu 1 cũng nhìn nhận, việc TT Obama tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam là điều mà ông đã từng đưa ra đánh giá trước đó.

"Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm một phần đối với việc bán các vũ khí cho Việt Nam nên tôi không lấy làm quá ngạc nhiên khi Tổng thống Mỹ tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam,

Bởi nó thể hiện rõ tiến trình trong việc bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia từ cựu thù trở thành bạn bè, đối tác toàn diện.

Việc dỡ bỏ này sẽ giúp đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa hai nước có bước phát triển sâu sắc hơn. Chúng ta tin tưởng vào điều đó", tướng Thệ nhận định.

Tướng Việt Nam nói về việc TT Obama dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí - Ảnh 2.

 Trung tướng Phạm Xuân Thệ.

Tướng Thệ cũng bày tỏ sự đồng quan điểm với câu trả lời của TT Obama tại buổi họp báo sau khi hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang là việc dỡ bỏ lệnh cấm này không liên quan đến Trung Quốc.

"Đây là điều mà như chúng ta nói một cách dân dã là tất yếu sẽ phải đến trong mối quan hệ giữa hai nước. Khi chúng ta đã trở thành các đối tác thì không nên còn những điều trở ngại, các lệnh cấm như vậy.

Còn rõ ràng vấn đề căng thẳng trên Biển Đông, sự ngang ngược, phi pháp của Trung Quốc là có nhưng đó không phải là nguyên nhân dẫn đến sự dỡ bỏ lệnh cấm này", tướng Thệ nêu.

Tướng Thệ cũng thông tin, thực tế hiện nay, trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc thì ngoài vũ khí tự lực sản xuất, chúng ta sẽ phải mua sắm, trang bị nhiều loại vũ khí của các nước khác nhằm đảm bảo đủ sức mạnh.

"Chủ trương nhất quán của chúng ta là mua sắm vũ khí là để lực lượng quân đội vững mạnh, đủ sức bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ quốc gia chứ không phải để gây chiến với bất cứ quốc gia nào.

Do vậy, chúng ta trong thời gian qua đã mua sắm vũ khí của nhiều nước khác ngoài Nga. Việc dỡ bỏ lệnh cấm của Mỹ không chỉ giúp chúng ta mua được các vũ khí hiện đại của nước này mà còn của các nước đồng minh khác của họ.

Và hơn thế, điều này cũng cho thấy niềm tin chiến lược của hai quốc gia đã được củng cố. Bởi không phải dễ dàng gì người ta cho mình cầm súng, cầm dao của họ. 

Không chỉ người dân Việt mà người dân Mỹ cũng mong chờ điều này", tướng Thệ nhấn mạnh thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại